Ảnh minh họa: AFP

Ảnh minh họa: AFP

Chứng khoán nhuộm sắc xanh, vàng, dầu đua nhau tăng giá

(ĐTCK) Thông tin tích cực từ kết quả kinh doanh quý I, giúp phố Wall tăng điểm, trong khi đó, đồng USD giảm đã hỗ trợ cho giá vàng, dầu tăng mạnh trong phiên giao dịch thứ Tư.

Chứng khoán Mỹ có phiên tăng điểm khá tốt hôm thứ Tư, giúp các chỉ số chinh phục các ngưỡng kháng cự tâm lý quan trọng. Chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhờ vào sự hỗ trợ của cổ phiếu năng lượng khi giá dầu tăng mạnh hơn 5% trong phiên. Bên cạnh đó, lợi nhuận khả quan của một số doanh nghiệp được công bố cũng hỗ trợ tích cực cho phố Wall.

Trong số 36 công ty trong chỉ số S&P 500 đã báo cáo kết quả kinh doanh, có 81% có lời nhuận vượt mong đợi, tốt hơn so với 63% trong quý IV/2014.

Bên cạnh đó, thông tin về dữ liệu bán lẻ tăng thấp hơn dự báo cũng giúp nhà đầu tư vơi bớt đi nỗi lo tăng lãi suất trong tháng 6 từ Fed.

Kết thúc phiên 15/4, chỉ số Dow Jones tăng 75,91 điểm (+0,42%), lên 18.112,61 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 10,79 điểm (+0,51%), lên 2.106,63 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 33,73 điểm (+0,68%), lên 5.011,02 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng điểm hôm thứ Tư, lên mức cao nhất 14 năm sau phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Mario Draghi rằng, ECB sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng để hỗ trợ kinh tế.

Kết thúc phiên 15/4, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 21,52 điểm (+0,30%), lên 7.096,78 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 3,74 điểm (+0,03%), lên 12.231,34 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 36,29 điểm (+0,70%), lên 5.254,35 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, dữ liệu kinh tế yếu kém từ Trung Quốc đã có tác động không tích cực tới chứng khoán khu vực. GDP trong quý I/2015 của Trung Quốc tăng 7%, mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Dữ liệu này khiến chứng khoán Trung Quốc đại lục giảm hơn 1%, tuy nhiên, chứng khoán Hồng Kông lại bất ngờ đảo chiều hồi phục nhẹ trở lại sau phiên giảm mạnh trước đó. Chứng khoán Nhật Bản cũng tiếp tục giảm nhẹ trong phiên thứ Tư trong phiên giao dịch đầy biến động. Áp lực chốt lời các cổ phiếu tăng giá trước đó, kéo thị trường đi xuống, nhưng kỳ vọng vào lợi nhuận của các công ty trong quý I giúp thị trường không giảm sâu.

Kết thúc phiên 15/4, chỉ số Nikkei 225 giảm 38,92 điểm (-0,2%), xuống 19.869,76 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 57,33 điểm (+0,21%), lên 27.618,82 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Trung Quốc giảm 51,40 điểm (-1,24%), xuống 4.084,16 điểm.

Sau dữ liệu doanh số bán lẻ thấp của Mỹ được công bố, đồng USD đã quay đầu giảm trở lại, qua đó hỗ trợ cho vàng đảo chiều đi lên sau 2 phiên giảm liên tiếp đầu tuần, lấy lại được ngưỡng 1.200 USD/ounce. Đây cũng là phiên tăng thứ 2 trong 7 phiên giao dịch gần đây của kim loại quý này.

Kết thúc phiên 15/4, giá vàng giao ngay tăng 9,6 USD (+0,81%), lên 1.201,5 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6 tăng 8,7 USD/ounce (+0,73%), lên 1.201,3 USD/ounce.

Trên thị trường dầu mỏ, ngoài được hỗ trợ từ đồng USD giảm giá, thì việc Mỹ công bố kho dự trữ tuần qua tăng ít hơn dự báo đã giúp cho giá dầu tăng mạnh trong phiên thứ Tư.

Kết thúc phiên 15/4, giá dầu thô Mỹ tăng 3,1 USD/thùng (+5,50%), lên 56,39 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 1,89 USD (+3,13%), lên 60,32 USD/thùng.

Tin bài liên quan