Chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh nhất kể từ năm 2008

Chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh nhất kể từ năm 2008

(ĐTCK) Thị trường chứng khoán Nhật Bản có phiên tăng mạnh khi chỉ số Nikkei 225 Stock Average có ngày tăng mạnh nhất kể từ năm 2008.

Chỉ số Nikkei 225 tăng 7,7%, đóng cửa ở 18.770,51 điểm lúc đóng cửa tại Tokyo (hôm nay, 9/9).

Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 10/2008. Chỉ số Topix cũng tăng 6,4%, đóng cửa ở 1.507,37 điểm, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2011.

Trước đó, chứng khoán Nhật Bản chịu tổn thất mạnh, là thị trường giảm mạnh thứ hai thế giới sau khi Trung Quốc bất ngờ phá giá đồng nhân dân tệ trong tháng trước.

Chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh nhất kể từ năm 2008 ảnh 1

 Diễn biến của chỉ số Nikkei 225 kể từ ngày 38 tới ngày 9/9

“Đà bán tháo tại thị trường Nhật Bản được kích hoạt bởi mối lo ngại về sự trì trệ của nền kinh tế Trung Quốc. Đà tăng ngày hôm nay chỉ có thể được duy trì nếu tâm lý thị trường ổn định trước sự tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới”, Khiem Do, chiến lược gia tại Baring Asset Management cho biết.

Chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh nhất kể từ năm 2008 ảnh 2

 Phiên giao dịch ngày 9/9 đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong ngày kể từ tháng 10/2008

Chỉ số Topix đã giảm 16% kể từ mức đỉnh vào tháng Tám cho tới ngày hôm qua (8/9), trước nỗi lo về viễn cảnh u ám của nền kinh tế Trung Quốc. Đồng yên đạt đỉnh cao nhất 7 tháng so với đồng USD vào ngày 24/8, cũng trong tuần mà các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi Nhật Bản thông qua thị trường chứng khoán mạnh nhất trong vòng ít nhất 1 thập kỷ qua.

“Chứng khoán Nhật Bản đã rơi quá nhanh trong thời gian qua, và hôm nay mới chỉ khôi phục được chút ít. Kể từ giờ trở đi, tất cả phụ thuộc vào Trung Quốc”, Tetsuo Seshimo, quản lý quỹ Saison Asset Management Co tại Tokyo cho biết.

Tin bài liên quan