Số lượng giàn khoan của Mỹ tăng lên mức kỷ lục, nhưng giá dầu thô vẫn phục hồi nhẹ phiên đầu tuần (Ảnh minh họa: AFP)

Số lượng giàn khoan của Mỹ tăng lên mức kỷ lục, nhưng giá dầu thô vẫn phục hồi nhẹ phiên đầu tuần (Ảnh minh họa: AFP)

Chứng khoán lình xình, giá vàng, dầu thô hồi phục

(ĐTCK) Thị trường Mỹ nghỉ giao dịch khiến các thị trường tài chính, hàng hóa thế giới bớt sôi động ngày đầu tuần.

Thị trường Mỹ nghỉ giao dịch trong phiên 20/2, trong khi đó, trên thị trường chứng khoán châu Âu, các chỉ số cũng gần như ít biến động trong phiên này, ngoại trừ chứng khoán Đức phục hồi tốt trở lại sau phát biểu của bà Sabine Lautenschlaeger, thành viên Ban điều hành của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) rằng, ECB cần phải đợi để lạm phát ổn định trong khu vực mục tiêu 2% trước khi lãi suất có thể được nâng lên.

Tuy nhiên, bà cũng cho biết, hy vọng chương trình mua trái phiếu được thu hẹp trước khi kết thúc năm nay khiến ảnh hưởng tới đà tăng của chứng khoán.

Kết thúc phiên 20/2, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 0,1 điểm (-0,00%), xuống 7.299,86 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 70,60 điểm (+0,60%), lên 11.827,62 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 2,59 điểm (-0,05%), xuống 4.864,99 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, sau 2 phiên giảm mạnh cuối tuần trước, chứng khoán Nhật Bản đã phục hồi nhẹ trở lại trong phiên giao dịch đầy biến động đầu tuần. Tuy nhiên, thanh khoản sụt giảm do nhà đầu tư thận trọng vì thị trường Mỹ nghỉ lễ.

Tương tự, chứng khoán Hồng Kông và Trung Quốc đại lục cũng đồng loạt hồi phục trở lại trong phiên giao dịch đầu tuần mới. Trong đó, chứng khoán Hồng Kông lên lại mức cao nhất 18 tháng nhờ sự khởi sắc của thị trường chứng khoán đại lục.

Chứng khoán Trung Quốc đã có phiên tăng mạnh nhất 6 tháng qua trong phiên đầu tuần mới sau khi phương tiện truyền thông đưa tin dòng tiền từ quỹ hưu trí có thể chảy vào thị trường chứng khoán vào đầu tuần này.

Kết thúc phiên 20/2, chỉ số Nikkie 225 tăng 16,46 điểm (+0,09%), lên 19.251,08 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 112,34 điểm (+0,47%), lên 24.146,08 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 37,99 điểm (+1,19%), lên 3.239,96 điểm.

Giá vàng hồi phục nhẹ trở lại trong phiên đầu tuần, nhưng mức biến động không lớn do thị trường Mỹ nghỉ giao dịch. Ngoài ra, giới đầu tư cũng thận trọng trước bài phát biểu cuối tuần này của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để đoán khả năng tăng lãi suất trong thời gian tới.

Kết thúc phiên 20/2, giá vàng giao ngay tăng 2,4 USD (+0,19%), lên 1.237,0 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 4/2017 tăng 3,1 USD (+0,25%), lên 1.239,1 USD/ounce.

Giá dầu thô tiếp tục hồi phục nhẹ trong phiên đầu tuần mới khi nhà đầu tư kỳ vọng vào việc cắt giảm sản lượng của OPEC. Tuy nhiên, việc sản lượng của Mỹ tăng mạnh, cũng như số lượng giàn khoan của Mỹ lên mức cao kỷ lục, cũng như thị trường Mỹ nghỉ giao dịch hãm bớt đà tăng.

Kết thúc phiên 20/2, giá dầu thô Mỹ tăng 0,29 USD/thùng (+0,54%), lên 53,69 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Brent tăng 0,37 USD (+0,66%), lên 56,18 USD/thùng.

Tin bài liên quan