Thị trường chứng khoán châu Âu có 2 phiên tăng mạnh liên tiếp nhờ cổ phiếu ngân hàng (Ảnh minh họa: AFP)

Thị trường chứng khoán châu Âu có 2 phiên tăng mạnh liên tiếp nhờ cổ phiếu ngân hàng (Ảnh minh họa: AFP)

Chứng khoán khởi sắc, giá vàng lao dốc

(ĐTCK) Dù thị trường Mỹ nghỉ giao dịch ngày thứ Hai là Ngày Tổng thống, nhưng thị trường tài chính toàn cầu vẫn có nhiều biến động trong phiên đầu tuần mới.

Trong khi phố Wall nghỉ giao dịch, thì chứng khoán châu Âu lại có phiên tăng mạnh thứ 2 liên tiếp. Phiên tăng mạnh trong ngày đầu tuần mới của chứng khoán châu Âu vẫn nhờ chính vào nhóm cổ phiếu tài chính ngân hàng, bên cạnh sự giúp sức của cổ phiếu viễn thông nhờ thông tin về hoạt động M&A.

Trong phiên cuối tuần trước, chính nhóm cổ phiếu tài chính, ngân hàng cũng đã bật trở lại sau chuỗi ngày bị bán tháo, giúp chứng khoán Âu, Mỹ tăng mạnh và trong phiên đầu tuần mới, nhóm cổ phiếu này vẫn là đầu tàu dẫn dắt thị trường.

Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục tăng mạnh là do giới đầu tư hoan nghênh kế hoạch của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) để mua lại các khoản nợ xấu của các ngân hàng Ý trong chương trình mua lại tài sản của mình.

Kết thúc phiên 15/2, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 116,68 điểm (+2,04%), lên 5.824,28 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 239,33 điểm (+2,67%), lên 9.206,84 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 120,19 điểm (+3,01%), lên 4.115,25 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, phiên tăng điểm mạnh cuối tuần trước của chứng khoán Âu, Mỹ, cùng với dữ liệu kinh tế quý IV/2015 tốt hơn dự kiến, chứng khoán Nhật Bản đã có phiên “khởi nghĩa” sau chuỗi giảm liên tiếp trước đó với mức tăng hơn 7%, mức tăng theo ngày lớn nhất kể từ ngày 30/10/2008.

Bên cạnh đó, lực mua bắt đáy kỹ thuật và tình trạng quá bán trước đó cũng góp phần giúp chứng khoán Nhật Bản có phiên giao dịch khởi sắc đầu tuần mới.

Lấy cảm hứng từ chứng khoán Nhật Bản và chứng khoán Âu, Mỹ trong phiên cuối tuần trước, chứng khoán Hồng Kông cũng có phiên tăng điểm mạnh nhất trong 5 tháng trong phiên thứ Hai.

Trong khi đó, chứng khoán Trung Quốc mở cửa phiên giao dịch đầu năm mới Bính Thân giảm khá mạnh, nhưng sau đó, lực cầu bắt đáy và phản ứng tích cực từ chứng khoán Nhật Bản, Hồng Kông đã giúp chỉ số Shanghai Composite hồi phục và hãm bớt đà giảm khi chốt phiên.

Kết thúc phiên 15/2, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 1.069,97 điểm (+7,16%), lên 16.022,58 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 598,56 điểm (+3,27%), lên 18.918,14 điểm. Chỉ số Shanghai Composite giảm 17,3 điểm (-0,63%), xuống 2.746,2 điểm.  

Sự hứng khởi của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đã khiến vàng bị mất vai trò hấp dẫn của mình. Sau tuần tăng giá tốt nhất kể từ năm 2011 trước đó, bước vào phiên đầu tuần mới, vàng bị bán tháo mạnh khiến giá lao dốc mạnh, mất gần 2,5%.

Giá vàng bị bán mạnh ngoài sự khởi sắc của thị trường chứng khoán, còn do Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên trong một cuộc trả lời phỏng vấn đầu năm cho biết, không có lý do gì để đồng Nhân dân tệ giảm giá hơn nữa. Phát biểu này của ông Chu đã khiến cho nhu cầu mua vàng phòng thủ của người dân Trung Quốc nói riêng và giới đầu tư thế giới nói chung giảm, kéo giá vàng giảm mạnh.

Kết thúc phiên 15/2, giá vàng giao ngay giảm 29,1 USD (-2,35%), xuống 1.208,8 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 4/2016 giảm 30,6 USD (-2,47%), xuống 1.208,5 USD/ounce.

Do thị trường Mỹ nghỉ giao dịch trong phiên thứ Hai, nên diễn biến trên thị trường dầu thô khá bình lặng, giá dầu thô Brent chỉ nhích nhẹ, còn dầu thô Mỹ không giao dịch.

Kết thúc phiên 15/2, giá dầu thô Brent tăng 0,03 USD (+0,09%), lên 33,39 USD/thùng, trong khi thị trường Mỹ nghỉ giao dịch ngày thứ Hai. Tuy nhiên, ngay khi mở cửa trở lại trên thị trường châu Á sáng nay, giá dầu thô Mỹ đã nhanh chóng tăng 1,26 USD/thùng (+4,28%), lên 30,70USD/thùng. Giá dầu thô Brent cũng tăng lên trên ngưỡng 34 USD/thùng.

Giá dầu thô tăng vọt trở lại là nhờ thông tin Ả Rập Xê út và Nga, 2 nhà sản xuất lớn nhất thế giới sẽ tổ chức đàm phán với các nhà sản xuất khác là Venezuela và Qatar tại Doha vào thứ Ba (16/2). Cuộc gặp mặt này khiến giới đầu tư cho rằng, sẽ có một thỏa thuận cắt giảm sản lượng được đưa ra, nên nhanh chóng mua vào, đẩy giá dầu tăng cao.

Tin bài liên quan