Ảnh minh họa: AFP

Ảnh minh họa: AFP

Chứng khoán hồi phục, dầu thô, giá vàng giảm mạnh

(ĐTCK) Phát biểu của bà Janet Yellen về triển vọng kinh tế Mỹ khả quan để tăng lãi suất kéo đồng USD tăng mạnh trở lại, chứng khoán cũng phục hồi theo nhóm cổ phiếu tài chính. Trong khi đó, giá vàng và dầu thô đảo chiều giảm mạnh.

Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch đầy biến động với sự trái chiều ở các chỉ số. Trong khi Dow Jones có phiên giảm thứ 4 liên tiếp, thì S&P 500 và Nasdaq phục hồi trở lại. S&P 500 phục hồi nhờ nhóm cổ phiếu tài chính lấy lại đà tăng sau phát biểu của bà Janet Yellen, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) rằng, có sự ổn định để tăng dần lãi suất. Việc tăng lãi suất có thể khiến giới đầu tư lo lắng, nhưng các ngân hàng lại được hưởng lợi.

Trong khi đó, Nasdaq phục hồi nhờ kết quả kinh doanh khả quan của một số doanh nghiệp vừa công bố như Qualcomm.

Kết thúc phiên 18/1, chỉ số Dow Jones giảm 22,05 điểm (-0,11%), xuống 19.804,72 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 4,00 điểm (+0,18%), lên 2.271,89 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 16,93 điểm (+0,31%), lên 5.555,65 điểm.

Chứng khoán châu Âu hồi phục trở lại trong phiên thứ Tư, nhưng mức tăng không quá lớn khi nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả kinh doanh quý IV/2016 của các doanh nghiêp.

Kết thúc phiên 18/1, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 27,23 điểm (+0,38%), lên 7.247,61 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 59,39 điểm (+0,51%), lên 11.599,39 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 6,29 điểm (-0,13%), xuống 4.953,40 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, việc đồng yên đảo chiều giảm trở lại, giúp chứng khoán Nhật Bản hồi phục tăng nhẹ từ mức thấp nhất 5 tuần.

Trong khi đó, chứng khoán Hồng Kông tiếp tục duy trì chuỗi phiên thăng hoa của mình khi tăng mạnh hơn 1% trong phiên thứ Tư, lên mức đóng cửa cao nhất 2 tháng rưỡi và vượt qua ngưỡng kháng cự tâm lý quan trọng 23.000 điểm.

Chứng khoán Trung Quốc đại lục cũng duy trì đà tăng nhẹ trong phiên thứ Tư nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu công nghiệp với dự báo kết quả kinh doanh năm 2016 sẽ khả quan.

Kết thúc phiên 18/1, chỉ số Nikkie 225 tăng 81,51 điểm (+0,43%), lên 18.894,37 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 257,29 điểm (+1,13%), lên 23.098,26 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 4,24 điểm (+0,14%), lên 3.113,01 điểm.

Trong khi phát biểu của bà Yellen giúp nhóm cổ phiếu tài chính phục hồi, thì nó lại khiến giới đầu tư trên thị trường vàng lo lắng. Việc Fed lạc quan về triển vọng kinh tế Mỹ và cho rằng, đã đủ ổn định để tăng dần lãi suất đã đẩy đồng USD tăng khiến giá vàng giảm mạnh trở lại trong phiên thứ Tư.

Kết thúc phiên 18/1, giá vàng giao ngay giảm 12,7 USD (-1,04%), xuống 1.204,0 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2017 giảm 0,8 USD (-0,07%), xuống 1.212,1 USD/ounce.

Việc đồng USD tăng mạnh trở lại sau phát biểu của bà Yellen và dự báo sản lượng của Mỹ sẽ gia tăng, bất chấp việc các nước thành viên OPEC có tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng hay không đã khiến giá dầu thô giảm mạnh trong phiên thứ Tư, xuống mức thấp nhất 1 tuần.

Kết thúc phiên 18/1, giá dầu thô Mỹ giảm 1,40 USD/thùng (-2,67%), xuống 51,08 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Brent giảm 1,55 USD (-2,79%), xuống 53,92 USD/thùng.

Tin bài liên quan