Chứng khoán duy trì sắc xanh, vàng và dầu thô hồi nhẹ

Chứng khoán duy trì sắc xanh, vàng và dầu thô hồi nhẹ

(ĐTCK) Với sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu công nghệ và ngân hàng, chứng khoán toàn cầu duy trì sắc xanh trong phiên đầu tuần mới, trong khi giá vàng và dầu thô cũng hồi phục nhẹ sau phiên lao dốc cuối tuần trước.

Sau phiên hồi phục cuối tuần trước, nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục duy trì đà thẳng tiến trong phiên giao dịch đầu tuần mới, giúp Nasdaq tiếp tục tăng tốt, trong khi nhóm cổ phiếu tiêu dùng và chăm sóc sức giảm mạnh khiến S&P 500 chỉ có được sắc xanh nhạt, thậm chí Dow Jones đảo chiều giảm nhẹ.

Kết thúc phiên 10/7, chỉ số Dow Jones giảm 5,82 điểm (-0,03%), xuống 21.408,52 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 2,25 điểm (+0,09%), lên 2.427,43 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 23,34 điểm (+0,38%), lên 6.176,39 điểm.

Trong khi đó, chứng khoán châu Âu tiếp tục có phiên tăng điểm tốt trong phiên đầu tuần nhờ nhóm cổ phiếu tài chính và nguyên liệu cơ bản khi giá kim loại tăng. Tuy nhiên, đà tăng của chứng khoán Anh thấp hơn do ảnh hưởng từ đà lao dốc của cổ phiếu midcap Carillion khi cổ phiếu của công ty dịch vụ hỗ trợ xây dựng giảm tới gần 40%.

Kết thúc phiên 10/7, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 19,11 điểm (+0,26%), lên 7.370,03 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 57,24 điểm (+0,46%), lên 12.445,92 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 20,48 điểm (+0,40%), lên 5.165,64 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, ảnh hưởng tích cực từ phiên giao dịch cuối tuần trước trên thị trường chứng khoán Mỹ sau dữ liệu việc làm khả quan, chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh trở lại trong phiên đầu tuần mới, một lần nữa lấy lại được mốc 20.000 điểm, đóng cửa ở mức cao nhất kể từ 29/6. Ngoài ra, việc các nhà đầu tư đổ vào mua các cổ phiếu có tính chu kỳ cũng góp phần giúp chứng khoán Nhật Bản hồi mạnh trong phiên thứ Hai.

Tương tự, chứng khoán Hồng Kông cũng tăng điểm tốt trong phiên đầu tuần nhờ hiệu ứng từ phố Wall trong phiên cuối tuần trước.

Trong khi đó, sau chuỗi tăng điểm ấn tượng sau khi được MSCI nâng hạng, chứng khoán Trung Quốc đã đảo chiều giảm nhẹ trong phiên đầu tuần mới khi nhà đầu tư thận trọng chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng sắp được công bố.

Kết thúc phiên 10/7, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 151,89 điểm (+0,76%), lên 20.080,98 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 159,21 điểm (+0,63%), lên 25.500,06 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 5,32 điểm (-0,17%), xuống 3.212,63 điểm.

Sau khi lao dốc cuối tuần trước do lo ngại Fed tăng lãi suất, giá vàng đã hồi phục nhẹ trở lại trong phiên đầu tuần mới bất chấp đồng USD tiếp tục tăng. Hiện giới đầu tư đang giữ thái độ thận trọng trước cuộc điều trần của Chủ tịch Fed Janet Yellen trước lưỡng viện Mỹ vào thứ Tư và thứ Năm tuần này.

Kết thúc phiên 10/7, giá vàng giao ngay tăng 1,9 USD (+0,16%), lên 1.214,1 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 tăng 1,3 USD/ounce (+0,11%), lên 1.213,2 USD/ounce.

Giá dầu thô cũng hồi nhẹ trở lại sau phiên lao dốc cuối tuần trước. Tuy nhiên, triển vọng tăng của giá dầu thô không chắc chắn khi số lượng giàn khoan của Mỹ tăng mạnh và thị trường “không hài lòng với những gì OPEC sẽ làm”.

Kết thúc phiên 10/7, giá dầu thô Mỹ tăng 0,17 USD/thùng (+0,38%), lên 44,40 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,17 USD (+0,36%), lên 46,88 USD/thùng. 

Tin bài liên quan