Ảnh minh họa: AFP

Ảnh minh họa: AFP

Chứng khoán điều chỉnh, giá vàng tăng vọt

(ĐTCK) Giới đầu tư thận trọng chờ đợi ngày ông Trump nhậm chức khiến phố Wall đảo chiều, trong khi đồng USD lao dốc mạnh, nâng bước để giá vàng bứt phá trong phiên thứ Năm. Giá dầu thô cũng duy trì được đà tăng phiên thứ 2 liên tiếp.

Sau 2 phiên tăng tích cực đầu năm và chuỗi tăng mạnh kể từ khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, phố Wall đã có phiên tạm nghỉ ngơi khi nhà đầu tư đang chờ đợi chính sách chính thức khi ông Trump nhậm chức ngày 20/1 tới. Hai chỉ số chính là Dow Jones và S&P 500 điều chỉnh giảm nhẹ, trong khi Nasdaq lại lên mức kỷ lục mới nhờ sự hỗ trợ của cổ phiếu Amazon.com.

Cổ phiếu của đại gia bán lẻ trực tuyến này tăng 3,07% nhờ doanh số bán hàng tốt trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, trong khi cổ phiếu của 2 nhà bán lẻ truyền thống là Macy và Kohl lại giảm tới 13,89% và 19,02% khi thông báo doanh thu trong kỳ nghỉ lễ vừa qua giảm hơn dự báo.

Trong khi đó, theo báo cáo việc làm trong lĩnh vực tư nhân (ADP) cho thấy, số lượng việc làm tạo mới trong tháng 12/2016 là 153.000 việc làm, thấp hơn dự kiến. Bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Kết thúc phiên 5/1, chỉ số Dow Jones giảm 42,87 điểm (-0,21%), xuống 19.899,29 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 1,75 điểm (-0,08%), xuống 2.269,00 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 10,93 điểm (+0,20%), lên 5.487,94 điểm.

Trong khi chứng khoán Mỹ đảo chiều giảm nhẹ, thì chứng khoán châu Âu tiếp tục duy trì sắc xanh nhạt trong phiên thứ Năm nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu khai mỏ và nhà ở.

Kết thúc phiên 5/1, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 5,57 điểm (+0,08%), lên 7.195,31 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 0,63 điểm (+0,01%), lên 11.584,94 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 1,24 điểm (+0,03%), lên 4.900,64 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, việc đồng USD giảm trở lại so với đồng yên khi giới đầu tư chờ đợi ông Trump nhậm chức khiến chứng khoán Nhật Bản điều chỉnh giảm nhẹ sau phiên tăng vọt trước đó.

Trong khi đó, chứng khoán Hồng Kông lại có phiên bật tăng mạnh trở lại, lên mức cao nhất 8 tuần khi biên bản cuộc họp tháng 12 của Fed được công bố trước đó cho thấy, dù các nhà hoạch định chính sách của Fed đều tin rằng, kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng nhanh hơn khi Donald Trump làm Tổng thống, nhưng trong đó vẫn có thông điệp rằng cơ quan này sẽ thận trọng trong việc tăng lãi suất. Điều này hỗ trợ cho một số cổ phiếu có độ nhạy cảm với lãi suất của Mỹ đang niêm yết trên sàn Hồng Kông.

Ngoài ra, chứng khoán Hồng Kông còn được hỗ trợ với chỉ số PMI trong tháng 12 của Thành phố lần đầu tiên mở rộng (trên 50 điểm) trong 22 tháng.

Chứng khoán Trung Quốc vẫn duy trì đà tăng phiên chỉ số PMI trong lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc cũng tăng lên mức cao nhất 17 tháng. Tuy nhiên, mức tăng nhẹ hơn nhiều so với phiên trước khi giới đầu tư chuyển hướng chú ý vào việc đồng nhân dân tệ phục hồi mạnh ở nước ngoài.

Kết thúc phiên 5/1, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 73,47 điểm (-0,37%), xuống 19.520,69 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 322,22 điểm (+1,46%), lên 22.456,69 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 6,62 điểm (+0,21%), lên 3.165,41 điểm.

Sau khi lên mức cao nhất gần 14 năm, đồng USD đã điều chỉnh trong phiên thứ Tư và lao dốc mạnh trong phiên thứ Năm khi giảm 1,17%, xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, hỗ trợ đắc lực để giá vàng bứt phá mạnh. Trong phiên thứ Năm, giá vàng tăng mạnh gần 1,5%, lên mức cao nhất

Kết thúc phiên 5/1, giá vàng giao ngay tăng 17,1 USD (+1,47%), lên 1.180,20 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2017 tăng 16 USD (+1,37%), lên 1.181,3 USD/ounce.

Giá dầu thô tiếp tục duy trì đà tăng khi nguồn tin từ Vùng vịnh cho biết, Ả Rập Xê út đã cắt giảm sản lượng ít nhất là 486.000 thùng/ngày để đưa sản lượng xuống 10,06 triệu thùng/ngày.

Điều này cho thấy, nhà sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới đã tuân thủ cam kết cắt giảm sản lượng hồi cuối tháng 11 và đầu tháng 12/2016 và sẽ tạo kỳ vọng các nước khác tham gia thỏa thuận cũng tuân thủ theo. Ngoài ra, giá dầu thô cũng được hỗ trợ khi đồng USD giảm mạnh .

Kết thúc phiên 5/1, giá dầu thô Mỹ tăng 0,50 USD/thùng (+0,94%), lên 53,76 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,43 USD (+0,76%), lên 56,89 USD/thùng.

Tin bài liên quan