Chứng khoán, dầu thô và giá vàng đồng loạt tăng mạnh

Chứng khoán, dầu thô và giá vàng đồng loạt tăng mạnh

(ĐTCK) Thông tin từ OPEC giúp giá dầu thô tăng mạnh trong phiên cuối tuần trước, kéo chứng khoán khởi sắc theo.

Phố Wall duy trì đà tăng tốt trong phiên cuối tuần nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu năng lượng khi giá dầu thô tăng mạnh, cũng như các nhà đầu tư lạc quan về chương trình nghị sự kinh tế của Tổng thống Donald Trump.

Kết thúc phiên 10/2, chỉ số Dow Jones tăng 96,97 điểm (+0,48%), lên 20.269,37 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 8,23 điểm (+0,36%), lên 2.316,10 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 18,95 điểm (+0,33%), lên 5.734,13 điểm.

Phố Wall có tuần tăng điểm đồng đều ở cả 3 chỉ số chính, trong đó chỉ số S&P 500 và Nasdaq tiếp tục có tuần tăng với mức tăng lần lượt 0,81% và 1,19%, còn chỉ số Dow Jones đảo chiều tăng 0,99%.

Chứng khoán châu Âu cũng duy trì đà tăng trong phiên cuối tuần nhờ kết quả kinh doanh khả quan của các doanh nghiệp tài nguyên, cùng nhóm cổ phiếu năng lượng nhờ giá dầu thô tăng mạnh.

Kết thúc phiên 10/2, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 29,25 điểm (+0,40%), lên 7.258,75 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 24,11 điểm (+0,21%), lên 11.666,97 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 2,08 điểm (+0,04%), lên 4.828,32 điểm.

Trong tuần, chỉ số FTSE 100 tiếp tục tăng 0,98%, còn chỉ số DAX đảo chiều tăng 0,13% sau khi giảm 1,38% tuần trước và chỉ số CAC 40 cũng tăng nhẹ 0,06% sau khi mất 0,38% giá trị tuần trước.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán Nhật Bản tăng vọt trong phiên cuối tuần, lên mức cao nhất 2 tuần nhờ sự khởi sắc của phố Wall trong phiên thứ Năm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sẽ ban hành chính sách giảm thuế trong vài tuần tới.

Tương tự, tuyên bố của ông Trump cũng giúp chứng khoán Hồng Kông duy trì đà tăng trong phiên cuối tuần trước, lên mức cao nhất 3 tháng rưỡi.

Chứng khoán Trung Quốc cũng duy trì đà tăng trong phiên cuối tuần trước để có mức tăng theo tuần lớn nhất trong hơn 2 tháng nhờ sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu cơ sở hạ tầng và nguyên vật liệu sau khi nước này cam kết thúc đẩy sáng kiến “một vành đai, một con đường”. Ngoài ra, Trung Quốc cam kết sẽ đầu tư hơn 146 tỷ USD về giao thông trong trung tây của nước này trong năm nay.

Kết thúc phiên 10/2, chỉ số Nikkie 225 tăng 471,26 điểm (+2,49%), lên 19.378,93 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 49,84 điểm (+0,21%), lên 23.574,98 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 14,15 điểm (+0,44%), lên 3.197,33 điểm.

Phiên tăng mạnh cuối tuần đã “cứu” chỉ số Nikkei 225 tránh khỏi tuần giảm tiếp theo khi tăng 2,44%, trong khi tuần trước đó giảm 2,82%. Chỉ số Hang Seng cũng hồi phục trở lại 1,93%, sau khi mất 0,99% tuần trước, chỉ số Shanghai Composite cũng hồi phục trở lại 1,8% sau khi giảm trong tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Bất chấp đồng USD tiếp tục tăng mạnh, nhưng giá vàng vẫn đảo chiều tăng trở lại trong phiên cuối tuần trước để tiếp tục duy trì đà tăng tuần thứ 2 liên tiếp.

Kết thúc phiên 10/2, giá vàng giao ngay tăng 5,1 USD (+0,42%), lên 1.232,9 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2017 giảm 1,8 USD (-0,15%), xuống 1.233,3 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 4/2017 giảm 2,1 USD (-0,17%), xuống 1.234,7 USD/ounce.

Giá vàng tiếp tục có tuần tăng thứ 2 liên tiếp với mức tăng lần lượt là 1,10% và 1,12%.

Trong 18 nhà môi giới và phân tích tham trả lời trong cuộc thăm dò lần này, trong đó có 10 người, tương đương 56% dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần này, thấp hơn so với con số 72% của tuần trước đó, trong khi chỉ có 3 người dự báo giá sẽ giảm, chiếm 17%, tương đương tuần trước đó và 5 người dự báo giá vàng sẽ đi ngang, tương đương 28%.

Trong khi đó, trong số 1.187 lượt người tham gia bình chọn trực tuyến, có 657 người, chiếm 55% dự báo giá vàng sẽ tăng, thấp hơn so với con số 64% của tuần trước đó, 372 người, chiếm 31% cho rằng giá vàng sẽ giảm và 158 người, chiếm 13% giữ quan điểm trung lập.

Giá dầu thô tăng mạnh trong phiên cuối tuần qua khi OPEC cho biết đã thực hiện hơn 90% cam kết cắt giảm sản lượng trong tháng Giêng.

Cụ thể, báo cáo từ 11 thành viên của OPEC cho biết, sản lượng dầu sản xuất của khối giảm xuống còn 29,92 triệu thùng/ngày, tương đương mức 92% cam kết.

Kết thúc phiên 10/2, giá dầu thô Mỹ tăng 0,86 USD/thùng (+1,60%), lên 53,86 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Brent tăng 1,07 USD (+1,89%), lên 56,70 USD/thùng.

Phiên tăng mạnh cuối tuần giúp giá dầu thô Mỹ duy trì đà tăng nhẹ 0,06%, trong khi giá dầu thô Brent đảo chiều giảm 0,19%.

Tin bài liên quan