Căng thẳng địa chính trị đã khiến giới đầu tư Phố Wall trở nên thận trọng - Ảnh: Reuters

Căng thẳng địa chính trị đã khiến giới đầu tư Phố Wall trở nên thận trọng - Ảnh: Reuters

Chứng khoản đảo chiều trước sự thận trọng của nhà đầu tư

(ĐTCK) Chứng khoán toàn cầu quay đầu giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần mới khi nhà đầu tư thận trọng về cuộc xung đột ở Dải Gaza và căng thẳng ở Ukraine, nơi chiếc máy bay MH17 của Maylaisia Airline bị bắn rơi.
Cuộc xung đột tại Dải Gaza gia tăng khi có tới 500 người Palestine thiệt mạng, bất chấp kêu gọi lệnh ngừng bắn của thế giới, riêng trong ngày hôm qua đã có hơn 100 người Palestine thiệt mạng do các đợt pháo kích của Isreal. Cuộc xung đột này ít có ảnh hưởng tới kinh tế Mỹ, nhưng giới đầu tư nó sẽ lan rộng ra các vùng khác của Trung Đông, trung tâm sản xuất và xuất khẩu dầu của thế giới.

Ngoài cuộc xung đột ở Dải Gaza, căng thẳng giữa Nga và Mỹ, cùng Phương Tây vốn đã cao, nay càng như thêm dầu vào lửa sau vụ chiếc may bay thương mại MH17 của Maylaisia bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine, gần biên giới Ukraine - Nga, thuộc vùng kiểm soát của lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát.

Ukraine và các nước Phương Tây đổ trách nhiệm cho phe ly khai bắn hạ máy bay này với sự hỗ trợ của Nga, trong khi Nga và phe ly khai một mực bác bỏ. Lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga mà Mỹ và các nước phương Tây áp đặt đã được gia tăng thêm trước vụ tai nạn máy bay khi các nước này đổ lỗi cho Nga trong cuộc khủng  hoảng Ukraine. Bây giờ, nếu các điều tra độc lập kết luận máy bay là do phe ly khai bắn với sự hỗ trợ trang thiết bị vũ khí của Nga, lệnh trừng phạt kinh tế mà Mỹ và phương Tây đưa ra với Nga sẽ trở nên khắt khe hơn nữa.

Chính vì những hiểm họa trên, mà nhà đầu tư chứng khoán đã trở nên thận trọng hơn khi bước vào phiên giao dịch đầu tuần mới, 3 chỉ số chính của Phố Wall đều giảm mạnh trong phiên, tuy nhiên, lực bắt cầu bắt đáy đã giúp các chỉ số này dần hồi phục từ mức thấp nhất trong ngày, trong đó, S&P 500 leo lên trên đường trung bình 14 ngày. Điều này cho thấy, vẫn có một bộ phận nhà đầu tư ưa thích các kênh đầu tư rủi ro như chứng khoán.

Kết thúc phiên 21/7, chỉ số Dow Jones giảm 48,45 điểm (-0,28%), xuống 17.051,73 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 4,59 điểm (-0,23%), xuống 1.973,63 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 7,44 điểm (-0,17%), xuống 4.424,70 điểm.

Những lo ngại về tình hình Ukraine, nhất là kể từ khi máy bay thương mại MH17 của Maylaisia Airline bị bắn rơi gần biên giới Nga - Ukraine khiến giới đầu tư chứng khoán châu Âu cũng trở nên thận trọng.

Kết thúc phiên 21/7, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 21,01 điểm (-0,31%), xuống 6.728,44 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 107,97 điểm (-1,11%), xuống 9.612,05 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 30,57 điểm (-0,71%), xuống 4.304,74 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, do thị trường chứng khoán Nhật Bản nghỉ lễ, nên không có nhiều biến động đáng chú ý trong phiên đầu tuần. Hai thị trường đáng chú ý khác là thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục và Hồng Kông đều giảm điểm.

Kết thúc phiên 21/7, chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 67,65 điểm (-0,29%), xuống 23.387,14 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Trung Quốc giảm 4,59 điểm (-0,22%), xuống 2.054,48 điểm.

Giá vàng được hưởng lợi khi nhà đầu tư chứng khoán tỏ ra thận trọng, thoát khỏi cổ phiếu để tìm đến các kênh đầu tư an toàn hơn như vàng, nhất là khi diễn ra những căng thẳng địa chính trị như hiện nay. Mặc dù vậy, giá kim loại quý này cũng không thể tăng mạnh trong phiên đầu tuần, mà chỉ nhích nhẹ khi dữ liệu kinh tế Mỹ vẫn đáng rất khả quan.

Kết thúc phiên 21/7, giá vàng giao ngay tăng 1,3 USD (+0,10%), lên 1.312,20 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 tăng 4,5 USD (+0,34%), lên 1.313,9 USD/ounce.

Giá dầu tăng mạnh trong phiên đầu tuần với khi lo ngại căng thẳng ở Dải Gaza sẽ lan rộng ra các vùng khác của Trung Đông, trong khi căng thẳng giữa Nga và phương Tây gia tăng sau vụ máy bay trở khách của Maylaisia bị rơi gần biên giới Ukraine - Nga. Đây điều là những khu vực xuất khẩu dầu lớn nhất của thế giới.

Kết thúc phiên 21/7, giá dầu thô Mỹ tăng 1,46 USD (+1,40%), lên 104,59 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,44 USD (+0,41%), lên 107,68 USD/thùng.

Tin bài liên quan