Chốn về của 10 tỷ phú hàng đầu thế giới

(ĐTCK) Để có được những quyết định mang tính lịch sử có thể đem lại hàng trăm triệu USD, các tỷ phú thường gặp phải những áp lực rất lớn và họ rất cần một hoặc nhiều nơi “ẩn náu” sang trọng, tiện nghi, hoặc đôi khi chỉ cần yên tĩnh để bù lại phần năng lượng đã mất. Dưới đây là những nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời của 10 nhà tỷ phú hàng đầu thế giới.

1. Trang tại của Bill Gates

Mặc dù tỷ phú giàu nhất thế giới này dành phần lớn thời gian ở căn nhà rộng 4.645 m2, trị giá 120,5 triệu USD tại Washington, nhưng ông vẫn có nhiều bất động sản khác, trong đó đáng chú ý là trang trại ngựa Rancho Paseana. Trang trại rộng 900.000 m2 này được mua năm 2014 với giá 18 triệu USD đã mang lại cho Bill Gates những giờ thứ giãn quý giá.

2. Nơi “ẩn trốn” của Yuri Milner

Doanh nhân Nga đã trả gần 100 triệu USD cho biệt thự nằm trên khu đất rộng gần 45.000 m2 ở Silicon Valley. Tòa biệt thự mô phỏng theo một lâu đài Pháp thế kỷ 18 với một sảnh lớn trung tâm và với 3 cửa ra vào.

3. Biệt thự nghỉ dưỡng sát biển của Mark Zuckerberg

Năm 2014, CEO và là người sáng lập của Facebook đã mua một khối bất động sản rộng hơn 3 triệu m2 trên đảo Hawaii với giá 100 triệu USD để xây dựng 1 trang trại hữu cơ và 1 nơi nghỉ dưỡng ngay trên bãi biển Pila’a.

4. Lâu đài của Michael Bloomberg

Chốn về của 10 tỷ phú hàng đầu thế giới ảnh 4

Cựu thị trưởng New York đã chi 26 triệu USD cho tòa lâu đài gạch lịch sử ở London. Đây là 1 tòa nhà sang trọng và rất tiện nghi.

Ngoài 7 phòng ngủ lộng lẫy, 1 nhà baroque mang phong cách hiệp sĩ có lối vào riêng và 1 khu vườn, lâu đài còn có nhiều hầm và trần phòng khách là bức tranh tường lớn được vẽ bởi James Thornhill (người vẽ vòm bên trong Nhà thờ St. Paul).

5. Ngôi nhà trên đảo Hawaii của Howard Schultz

Ngôi nhà trên đảo Hawaii này được Howard Schultz mua từ cựu Giám đốc Quỹ đầu tư Wells Fargo Advisors, William Jahnke. Đây là ngôi nhà được thiết kế kiểu địa phương trên nền đất rộng gần 8.000 m2, nằm sát ngay cạnh biển và cạnh 2 sân golf với nhiều câu lạc bộ bãi biển khác.

6. Tòa dinh thự của Eric Schmidt

Chủ tịch điều hành của Alphabet Inc đã mua lại Montecito của Ellen DeGeneres với giá 20 triệu USD vào năm 2007. Đây là tòa nhà mang phong cách thuộc địa Tây Ban Nha, được xây dựng trên mảnh đất rộng 16.000 m2. Ngay sau dinh thự là một công viên tư gia với những hàng cây cảnh được tỉa xén cầu kỳ

 7. Khu nghỉ dưỡng của Abramovich

Chốn về của 10 tỷ phú hàng đầu thế giới ảnh 7

Năm 2009, nhà tài phiệt người Nga này đã bỏ ra gần 90 triệu USD cho mảnh đất nằm tại thung lũng Gouverneur.

Đây là khu đất rộng 279.000 m2, đã từng thuộc sở hữu của David Rockefeller. Nằm trên mảnh đất này là những ngôi nhà xây bằng gỗ và đá theo phong cách Bali, với những hàng hiên ở cả 3 mặt.

8. Căn hộ độc đáo của Ken Griffin

Chốn về của 10 tỷ phú hàng đầu thế giới ảnh 8

Người sáng lập kiêm CEO của Citadel (một công ty đầu tư toàn cầu) đã mua 2 căn hộ bên bờ biển Miami vào mùa Thu năm 2015 tại 1 tòa tháp sang trọng với giá 60 triệu USD để tạo thành 1 căn penhouse rộng gần 1.700 m 2.

9. Biệt thự  của Larry Ellison

Ông chủ của Oracle Corporation đã thêm 1 biệt thự do Michael Graves thiết kế này vào bộ sưu tập bất động sản khổng lồ của mình vào năm 2012. Đây là một tòa nhà rộng gần 1.000 m2 chạy dọc bãi biển Carbon, có giá gần 37 triệu USD. Biệt thự này bao gồm 9 phòng ngủ và 13 phòng tắm.

10. Trang trại nhiệt đới của Michael Dell

Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Dell. Inc đã xâu thành chuỗi 3 khối bất động sản hàng đầu để tạo ra trang trại Raptor Residence rộng 17.400 m2 trên Đảo Lớn của Hawaii. Toàn bộ khu đất có giá trị 64,7 triệu USD với những dãy nhà gồm 23 phòng, 7 phòng ngủ, 7 phòng tắm.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan