Các nhà sản xuất dầu mỏ Trung Đông đang đứng trước nguy cơ“chết cháy”. (Ảnh minh họa)

Các nhà sản xuất dầu mỏ Trung Đông đang đứng trước nguy cơ“chết cháy”. (Ảnh minh họa)

Các nhà sản xuất dầu mỏ Trung Đông đang “chết cháy”

Giá dầu sụt giảm mạnh khiến nhiều nhà sản xuất dầu mỏ ở Trung Đông đang đứng trước nguy cơ bị “chết cháy”.
Sự sa sút của giá dầu toàn cầu đã khiến các nền kinh tế khu vực Trung Đông điêu đứng. Hầu hết các nhà sản xuất dầu trong khu vực này, bao gồm Morocco và Tunisia, đều bị giảm lợi nhuận, và tăng trưởng ở vùng Vịnh suy yếu đáng kể.

Trong bối cảnh nền kinh tế vùng vịnh đang tăng trưởng chậm, các công ty đua nhau giảm biên chế. Minh chứng rõ rệt nhất cho hiện tượng này chính là Ai Cập, với kiều hối sụt giảm mạnh và tăng trưởng kinh tế trì trệ.

So với cùng kỳ năm ngoái, lượng kiều hối của Ai Cập đã giảm tới 15%, sức tiêu thụ hàng hóa kém, GDP có khả năng sẽ giảm từ 0,4%-0,8% trong năm nay.

Thêm vào đó, vụ mất tích máy bay của Ai Cập cũng khiến khách du lịch hoang mang và làm giảm doanh thu trong ngành du lịch của quốc gia này.

Tuy nhiên, cũng có một số dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Ai Cập sẽ không bị sụp đổ hoàn toàn. Tín hiệu tích cực này đến từ sản lượng khí gas tự nhiên gia tăng trở lại. GDP của Ai quốc gia này được dự báo sẽ tăng 3% trong năm 2016 bất chấp các rủi ro.

Tin bài liên quan