Ảnh minh họa. (Nguồn: japantimes.co.jp)

Ảnh minh họa. (Nguồn: japantimes.co.jp)

Bộ Quốc phòng Nhật Bản bị tấn công mạng, nguy cơ rò rỉ thông tin

Cơ sở hạ tầng Thông tin Quốc phòng, một mạng lưới thông tin tốc độ cao kết nối với các căn cứ và trại của SDF, là mục tiêu bị tấn công.
Theo Kyodo, các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng và Các lực lượng Phòng vệ (SDF) Nhật Bản ngày 27/11 cho biết, trong tháng 9 vừa qua đã phát hiện mạng lưới thông tin chung của họ đã bị tấn công mạng và một tin tặc có thể đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF).

Theo các nguồn tin trên, một số thông tin có thể đã bị rò rỉ trong sự cố này, nhưng mức độ thiệt hại vẫn chưa rõ.

Cơ sở hạ tầng Thông tin Quốc phòng, một mạng lưới thông tin tốc độ cao kết nối với các căn cứ và trại của SDF, là mục tiêu bị tấn công.

Có thể tin tặc đã truy cập trái phép những máy tính tại Học viện Quốc phòng và Đại học Quân y Quốc gia, sử dụng chúng như là cổng kết nối để xâm nhập hệ thống máy tính của GSDF.

Một quan chức cấp cao SDF nói với hãng Kyodo: "Đây là tình huống rất nghiêm trọng. Chúng tôi phải nhanh chóng tiến hành các biện pháp ngăn chặn sự việc tái diễn".
Tin bài liên quan