Anh bán 3 tỷ USD cổ phần tại Lloyds Bank

Anh bán 3 tỷ USD cổ phần tại Lloyds Bank

(ĐTCK) Chính phủ Anh vừa thông báo kế hoạch bán ít nhất 2 tỷ bảng Anh (3 tỷ USD) cổ phần tại Lloyds Banking Group Plc.

Chính phủ Anh cho biết họ đang có kế hoạch rút lui hoàn toàn khỏi Lloyds trong vài tháng tới, theo thông báo được đưa ra sáng nay (5/10). Các nhà đầu tư cá nhân sẽ được ưu đãi giảm 5% giá trị thị trường của cổ phiếu, cùng các cổ phiếu thưởng nếu họ duy trì khoản đầu tư lâu hơn 1 năm.

Đây là hành động nhằm đưa Lloyds quay trở về hoàn toàn là ngân hàng tư nhân sau khi chính phủ Anh phải dành 20,5 tỷ bảng Anh giải cứu nhà băng này trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Chính phủ Anh dự định sẽ dùng số tiền bán cổ phần này để giảm bớt số nợ quốc gia.

Đợt bán ra cổ phần lần này là kế hoạch tư nhân hóa lớn nhất kể từ những năm 1980, khi chính phủ của bà Margaret Thatcher khi đó bán 3,9 tỷ bảng Anh cổ phần tại British Telecom và 5,6 tỷ bảng Anh cổ phần tại British Gas.

Theo kế hoạch cho tới tháng 12/2015, chính phủ Anh sẽ bán từng đợt nhỏ cổ phiếu cho các nhà đầu tư, giảm tỷ lệ nắm giữ từ 12% hiện tại xuống thấp hơn nữa.

Tin bài liên quan