Một máy bay Airbus A380 của hãng đang cất cánh. Ảnh: Airbus

Một máy bay Airbus A380 của hãng đang cất cánh. Ảnh: Airbus

Airbus bị điều tra tham nhũng

Văn phòng Chống gian lận Nghiêm trọng (SFO) của Anh vừa mở cuộc điều tra các cáo buộc "gian lận, hối lộ và tham nhũng" tại mảng hàng không dân dụng của Airbus.

Tin tức trên được Airbus công bố hôm qua (7/8). Các cáo buộc liên quan đến các hoạt động trái quy tắc của các tư vấn viên thuộc bên thứ 3.

Hãng sản xuất máy bay có trụ sở tại Pháp này cho biết đang phối hợp với cơ quan điều tra Anh. Việc này được tiến hành từ tháng trước.

Hồi tháng 4, giới chức Anh đã phong tỏa đơn xin cấp tín dụng xuất khẩu của Airbus, cho đến khi hãng này đảm bảo hoạt động của họ với các "đại lý nước ngoài" là đúng quy định.

Tín dụng xuất khẩu được nhiều Chính phủ sử dụng để hỗ trợ các hãng xuất khẩu. Nó được thực hiện bằng cách bảo lãnh các khoản vay ngân hàng cho đối tác mua hàng nước ngoài. Năm ngoái, Airbus đã sử dụng công cụ này với 6% các đơn hàng chuyển đi.

Việc điều tra này là một cú giáng mới vào Airbus. Tháng trước, báo cáo tài chính nửa năm đầu cho thấy hãng thiệt hại 1,4 tỷ euro vì các vấn đề với A350 và máy bay vận tải quân sự A400M. Các chi nhánh nước ngoài của Airbus vài năm nay cũng đã bị cáo buộc tham nhũng. Còn từ đầu năm, cổ phiếu hãng này đã mất giá 15,7%.

Tin bài liên quan