Ả Rập Xê út và Nga đồng ý cắt giảm sản lượng dầu

Ả Rập Xê út và Nga đồng ý cắt giảm sản lượng dầu

(ĐTCK) Ả Rập Xê út và Nga, 2 nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới đã đồng ý cắt giảm sản lượng đầu ra sau khi gặp gỡ tại Qatar.

Việc tiết giảm sản lượng dầu mỏ đầu ra sẽ được tiến hành ở mức “hợp lý” và các quốc gia vẫn muốn đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, Bộ trưởng dầu mỏ Ả Rập Xê út Ali al-Naimi cho biết tại Doha, sau cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng dầu mỏ Nga Alexander Novak.

Venezuela chính là quốc gia đã vận động hành lang đối với các quốc gia bao gồm Nga, Iran và Ả Rập Xê út nhằm tiến hành cuộc họp mặt giữa các thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nhà cung cấp dầu mỏ khác trên thị trường, trong nỗ lực đặt được thỏa thuận để cân bằng lại tình trạng cung – cầu.

Trước đó, Ả Rập Xê út đã kiên quyết từ chối cắt giảm sản lượng bất chấp tình trạng dư cung khiến giá dầu sụp đổ thê thảm trong thời gian qua.

Tin bài liên quan