Phóng viên VTV bị chém khi tác nghiệp

2 phóng viên VTV cải trang đi điều tra quá trình sản xuất chè bị chém trọng thương, đập máy quay.
Cơ quan điều tra tiến hành xác minh làm rõ vụ 2 phóng viên VTV bị chém trong lúc ghi hình tác nghiệp (Ảnh: Dân Trí)

Cơ quan điều tra tiến hành xác minh làm rõ vụ 2 phóng viên VTV bị chém trong lúc ghi hình tác nghiệp (Ảnh: Dân Trí)

Chiều 8/5, hai phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) là Trịnh Lưu Tuấn (37 tuổi) và Phùng Văn Định (32 tuổi) đến trụ sở Công an huyện Đại Từ (Thái Nguyên) trình báo việc bị hành hung trong quá trình tác nghiệp.

Cụ thể hai người này đã đóng giả người mua chè đến gia đình ông Nguyễn Anh Minh ở thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ để điều tra quá trình sản xuất chè.

Khi anh Tuấn dùng máy quay ngụy trang ghi hình thì bị con trai ông Minh là Nguyễn Duy Tùng phát hiện. Tùng đã dùng dao chém anh Tuấn bị thương, đập hỏng máy quay…

Công an huyện Đại Từ xác định hai phóng viên đang đi tác nghiệp theo chỉ đạo của cơ quan.

Hiện Công an huyện Đại Từ đang tạm giữ Nguyễn Duy Tùng (26 tuổi), trú tổ dân phố Chợ 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Tin bài liên quan