Ông Trịnh Xuân Thanh

Ông Trịnh Xuân Thanh

Ông Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú

(ĐTCK) Bộ Công an thông tin, đối tượng Trịnh Xuân Thanh (SN 1966, ở quận Tây Hồ, Hà Nội đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra đầu thú. 

Chiều 31/7/2017, Bộ Công an thông tin, đối tượng Trịnh Xuân Thanh (SN 1966, ở quận Tây Hồ, Hà Nội đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra đầu thú.

Ông Trịnh Xuân Thanh là bị can bị truy nã quốc tế theo Quyết định số 20/C46-P12 ngày 19/9/2016.

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng qui định pháp luật.

Trước đó, liên quan vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), ngày 15/2 cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố 5 bị can, tạm giam 4 người và cấm đi khỏi nơi cư trú 1 người.

4 bị can bị tạm giam gồm: Lương Văn Hòa, nguyên Giám đốc Ban Điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch; Lê Xuân Khánh, Trưởng phòng Kinh tế Tổng hợp Ban Điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch; Nguyễn Lý Hải, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật Ban Điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch (hiện là nhân viên Phòng Kỹ thuật thi công Ban Điều hành Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2) và Nguyễn Thành Quỳnh, Giám đốc Ban Kỹ thuật công nghệ, Tổng công ty Miền Trung.

Ngoài ra, Lê Thị Anh Hoa, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa bị cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Ngày 15/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46, Bộ Công an) khởi tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng với Trịnh Xuân Thanh để điều tra khoản thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng tại PVC trong thời gian làm lãnh đạo tại đây. Sau khi rời PVC, ông Thanh đã sang làm Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang.

Tin bài liên quan