Nguyên Phó tổng giám đốc Vinalines chịu án 3 năm tù

Nguyên Phó tổng giám đốc Vinalines chịu án 3 năm tù

(ĐTCK) Ngày 28/2, TAND TP. Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Tài chính Công nhiệp tàu thủy (VFC) và Công ty Vận tải Biển Đông thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Bị cáo Hoàng Gia Hiệp (SN 1972,  trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), nguyên Phó tổng giám đốc VFC, người đang thi hành bản án 13 năm tù giam trong vụ án Cố ý làm trái xảy ra tại Vinashin bị tuyên án 3 năm tù giam vì tội Tham ô tài sản.

Bị cáo Bùi Quốc Anh, (SN 1959, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) nguyên Giám đốc Công ty Vận tải Biển Đông, Phó tổng giám đốc Vinalines bị tuyên phạt 3 năm vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn.

Cùng bị xử phạt vì tội danh trên, bị cáo Ngô Văn Nhuận, (SN 1970, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) nguyên Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 7  lĩnh án 3 năm tù giam.

Bị cáo Đỗ Thị Bích Thủy, Kế toán trưởng Công ty Biển Đônng nhận mức án 2 năm án treo, bị cáo Nguyễn Thị Lệ Thủy, Thủ quỹ Công ty Biển Đông nhận mức án 30 tháng án treo.

Các bị cáo bị truy tố vì hành vi lập khống hợp đồng báo cáo nghiên cứu khả thi cho 5 dự án mua tàu của Vinashin gây thiệt hại hơn 4 tỷ đồng.

Tin bài liên quan