Hacker đánh cắp tài khoản để bán cổ phiếu

Hacker đánh cắp tài khoản để bán cổ phiếu

Chiếm được mật khẩu đăng nhập tài khoản chứng khoán của anh Hiếu, Hiển bán trái phép toàn bộ số cổ phiếu giá trị 5.700 USD.

Ngày 7/10, đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc Công an Hải Phòng, đã khen thưởng đột xuất Phòng cảnh sát kinh tế thành phố về thành tích khám phá vụ án chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao.

 

Theo nhà chức trách, Nguyễn Vinh Hiển (28 tuổi, ở huyện Kiến Thụy) chơi chứng khoán tại một công ty có trụ sở ở châu Âu. Hiển rủ Nguyễn Dương Hiếu (33 tuổi, quận Ngô Quyền) mở tài khoản và cùng chơi chứng khoán tại doanh nghiệp nói trên.

 

Biết trong tài khoản của anh Hiếu có tiền, Hiển nảy sinh ý định chiếm đoạt nên lấy trộm mật khẩu. Đăng nhập trái phép, Hiển thay đổi mật khẩu, sau đó bán trái phép toàn bộ số cổ phiếu giá trị 5.700 USD của anh Hiếu.

 

Hiển yêu cầu người mua chuyển vào tài khoản ngân hàng mượn của một người khác, sau đó rút tiền trốn khỏi địa phương. Hiển bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP. HCM. Nghi can đang bị khởi tố, tạm giam về hành vi sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính.