Giả nhân viên bảo hiểm gas, trộm tiền tỷ của gia chủ

Giả nhân viên bảo hiểm gas, trộm tiền tỷ của gia chủ

(ĐTCK) Vờ là nhân viên sửa chữa, bảo hiểm gas, nhóm thanh niên rình rập những gia đình có người già ở nhà để trộm cắp tiền, trang sức.

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Vũ Văn Minh (SN 1990, ở Thái Nguyên), Đỗ Văn Minh (SN 1988, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Ôn Văn Sáng (SN 1985, ở Thái Nguyên) về tội Trộm cắp tài sản.

Các bị can khai nhận, do từng làm nhân viên cho các cửa hàng kinh doanh gas nên phát hiện, trong giờ hành chính hàng ngày, nhiều gia đình chỉ có người già trông nhà. Lợi dụng sơ hở này, bộ ba rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Ngày đầu tháng 11/2015, cả ba đến khu vực đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội thì thấy nhà ông Nhẫn (70 tuổi) vắng người. Sáng và Minh gọi cửa, vờ là nhân viên sửa chữa, bảo hiểm gas.

Được chủ nhà cho phép, cả hai đi vào bếp kiểm tra. Để đánh lạc hướng, Sáng tháo bếp gas và giao cho người giúp việc mang bếp ra sân sau rửa. Sau đó, Sáng đi ra phòng khách nói chuyện với ông Nhẫn, hướng dẫn viết giấy biên nhận, bảo hiểm. Lợi dụng chủ nhà lơ là, Minh lên tầng 2 vào phòng ngủ lục trong tủ gỗ lấy trộm số tiền 160 triệu đồng.

Ngay sau khi lấy được tiền, cả bọn ra hiệu cho nhau nhanh chúng “rút lui”. Sau phi vụ thứ nhất, nhóm này liên tiếp gây ra những vụ trộm cắp tại khu vực quận Thanh Xuân, Đống Đa. Nhiều vụ cả bọn lấy trộm máy tính, trang sức vàng, bạc…  

Cùng thủ đoạn trên, Đỗ Văn Minh còn “hợp tác” với Lê Văn Bắc (SN 1991, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản khác.

Cơ quan điều tra xác định, các bị can thực hiện 19 vụ trộm cắp, với tổng giá trị tài sản là 1,3 tỷ đồng. Vũ Văn Minh tham gia 19 vụ, hưởng lợi 623 triệu đồng. Các bị can Đỗ Văn Minh được chia 365 triệu đồng, Ôn Văn Sáng là 304 triệu đồng.

Do đối tượng Lê Văn Bắc không có mặt tại nơi cư trú nên cơ quan điều tra tách rút tài liệu để xác minh, làm rõ và xử lý sau.

Tin bài liên quan