Dự án Nhà B6 - Giảng Võ: Trưởng Ban đại diện nhà B6 chết tại trụ sở chủ đầu tư

Dự án Nhà B6 - Giảng Võ: Trưởng Ban đại diện nhà B6 chết tại trụ sở chủ đầu tư

(ĐTCK)  Theo đơn thư, vào ngày 13/8/2015, ông Nguyễn Văn Kính, Trưởng ban đại diện nhà B6 Giảng Võ đã mất đột ngột ngay tại trụ sở Tổng công ty 36 (Bộ Quốc phòng). Ông Kính đến trụ sở Tổng công ty 36 làm việc theo lời mời của Đại tá Trần Văn Thụy, Phó tổng giám đốc Tổng công ty 36, nội dung là nhận tiền hỗ trợ tạm cư.

Tổng công ty 36 là chủ đầu tư của dự án cải tạo nhà chung cư cũ B6 - Giảng Võ (Hà Nội).

Trước đó, ngày 12/8/2015, Tổng công ty 36 đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ tạm cư từ 1/7 đến hết tháng 12/2015 cho các hộ dân B6 - Giảng Võ, riêng hai hộ ông Nguyễn Văn Kính và ông Vũ Kim Cầu chưa được trả tiền.

Lý do, theo Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, Phó tổng giám đốc Tổng công ty 36, “là vì 2 người kiện chúng tôi. Khi nào chúng tôi nhận được văn bản xin lỗi thì chúng tôi mới trả ông Cầu và ông Kính”.

Được biết, năm 2009, 100% các hộ dân nhà B6 Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) đã di dời bàn giao mặt bằng cho Tổng công ty 36 triển khai xây dựng. Tháng 7/2011, công trình được khởi công và dự kiến đến quý 1/2014 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, sau gần 6 năm triển khai cư, dân B6 vẫn phải sống trong cảnh thuê nhà với muôn vàn khó khăn. Tại dự án đã xảy ra tranh chấp kinh doanh thương mại giữa Tổng công ty 36 và CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Mefrimex.

Ngày 1/7/2015, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 3054/QĐ-UBND, giao Tổng công ty 36 là chủ đầu tư tiếp tục thực hiện Dự án Nhà ở tái định cư và văn phòng cho thuê tại B6 Giảng Võ, đồng thời có trách nhiệm chi trả tiền hỗ trợ tạm cư cho các hộ dân B6 Giảng Võ từ tháng 7/2015 cho đến khi bàn giao nhà cho các hộ dân.

Ngày 12/8/2015, Tổng công ty 36 đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ tạm cư từ 1/7 đến hết tháng 12/2015. Tuy nhiên, hai hộ ông Nguyễn Văn Kính và ông Vũ Kim Cầu bị tuyên bố là chưa được trả tiền. Sang ngày hôm sau (13/8), ông Kính và ông Cầu được hẹn lên trụ sở Tổng công ty nhận tiền. Đến khoảng 16h, ông Kính đột ngột bị ngất, ngã gục và chết tại trụ sở Tổng công ty 36.

Gia đình ông Nguyễn Văn Kính đã có đơn đề nghị Công an phường Nam Đồng, Công an quận Đống Đa làm rõ sự việc đồng thời gửi đơn thư tới một số cơ quan chức năng và cơ quan báo chí.

Tin bài liên quan