Đại Thiên Lộc thua kiện đối tác nước ngoài

(ĐTCK) CTCP Đại Thiên Lộc (Đại Thiên Lộc) vừa bị thua trong một vụ kiện với Công ty Blue Steel Industries (Blue Steel) về việc vi phạm hợp đồng mua bán và phải hoàn trả cho Blue Steel số tiền 340.844,795 USD.

Theo trình bày của Blue Steel đến Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), ngày 26/3/2013, Blue Steel có ký hợp đồng mua của Đại Thiên Lộc 6.400 tấn Steel Sheet và Alurminium-Zinc Alloy-Coasted Rolls, với giá 5.689.750 USD. Tiền đặt cọc là 568.975 USD và hạn chót giao hàng là cuối tháng 5/2013.

Đến ngày 23/5/2013, Đại Thiên Lộc chỉ giao cho Blue Steel số hàng hóa chiếm giá trị khoảng 33,26% tổng giá trị hợp đồng và không thể giao số hàng còn lại cho Blue Steel như đã cam kết trong hợp đồng. Vì vậy, Blue Steel đã khởi kiện, yêu cầu VIAC buộc Đại Thiên Lộc phải hoàn trả khoản tiền cọc còn lại, tiền lãi và một số khoản bồi thường.

Hội đồng Trọng tài của VIAC nhận định, trong đợt giao hàng thứ tư, Đại Thiên Lộc gửi hóa đơn chiếu lệ cho số hàng 1.517,04 tấn vào ngày 23/5/2013, tức là còn 7 ngày nữa thì hết hạn giao hàng theo hợp đồng. Trong thời gian đó, các bên còn phải thực hiện nhiều công việc để hoàn tất việc giao hàng.

Điều này cho thấy, dù cho Blue Steel có xác nhận và thanh toán đủ số lượng này thì Đại Thiên Lộc cũng chỉ có khả năng cung ứng số lượng hàng 1.517,04 tấn, chứ không phải là toàn bộ số hàng 4.277,565 tấn còn lại. Trong Bản tự bảo vệ, Đại Thiên Lộc thừa nhận, Công ty chỉ bảo đảm cung ứng 1.517,04 tấn. Đại Thiên Lộc cũng không chứng minh được khả năng cung ứng đủ toàn bộ số hàng còn lại là 4.277,565 tấn.

Khả năng này có thể được chứng minh nếu như Đại Thiên Lộc gửi Phiếu đóng gói với toàn bộ số lượng hàng còn lại là 4.277,565 tấn, thay vì chỉ là 1.517,04 tấn. Do đó, Blue Steel có căn cứ khi cho rằng, ngay cả khi Blue Steel chấp nhận Phiếu đóng gói 1.517,04 tấn, cho đến ngày 31/5/2013, thì Đại Thiên Lộc cũng chỉ có thể hoàn thành tối đa là 3.639,475 tấn (gồm 1.517,04 tấn của đợt giao hàng thứ tư và 2.122,435 tấn của ba đợt giao hàng trước đó), tức chỉ chiếm 56,87% tổng giá trị của hợp đồng. Trên cơ sở đó, Hội đồng Trọng tài đã buộc Đại Thiên Lộc phải hoàn trả tiền đặt cọc còn lại, tiền lãi và một phần phí trọng tài, tổng cộng là 340.844,795 USD.

Sau đó, Đại Thiên Lộc có đơn yêu cầu Tòa án nhân dân TP. HCM tuyên hủy phán quyết trọng tài. Tuy nhiên, Tòa án đã bác yêu cầu này vì lý do trong phiên họp giải quyết tranh chấp ngày 21/3/2015 tại VIAC, cả Blue Steel và Đại Thiên Lộc đã ký thỏa thuận đồng ý với toàn bộ tiến trình tố tụng tại VIAC. Quyết định của Tòa án là cuối cùng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại diện của Blue Steel, ông Lê Hoàng Chương - Luật sư Điều hành Công ty Luật TNHH MTV Lê & Trần cho biết: “Sau khi có quyết định cuối cùng của Tòa án, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ yêu cầu Đại Thiên Lộc thi hành phán quyết trọng tài, nhưng Đại Thiên Lộc không thi hành.

Vụ việc đã có phán quyết cuối cùng, không thể kháng cáo hay khiếu nại; số tiền mà Đại Thiên Lộc phải trả cho Blue Steel vốn là số tiền đặt cọc mà Blue Steel đã giao cho Đại Thiên Lộc. Thái độ không hợp tác của Đại Thiên Lộc khiến cho chúng tôi có cảm giác Đại Thiên Lộc đang cố tình chiếm dụng số tiền của Blue Steel”.

Tin bài liên quan