Bị cáo Ngô Văn Quảng (đánh dấu X). (Ảnh: Internet).

Bị cáo Ngô Văn Quảng (đánh dấu X). (Ảnh: Internet).

Chiều 15/1, sẽ tuyên án vụ lừa đảo dự án nhà ở Báo Thanh Niên

(ĐTCK) Trong các ngày 9-10/1, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Ngô Văn Quảng cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở dự án nhà ở cán bộ phóng viên của Báo Thanh Niên đã kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội giữ quyền công tố khẳng định, bị cáo Ngô Văn Quảng là chủ mưu, trực tiếp hợp đồng với Báo Thanh Niên, tạo dựng hồ sơ giả để chiếm đoạt tiền đền bù. Do bị cáo Quảng không nhận tội, không có tình tiết giảm nhẹ, Viện KSND TP. Hà Nội đề nghị mức án chung thân. Một số bị cáo khác cũng bị đề nghị mức án khá cao, như bị cáo Hà do tái phạm, đề nghị mức án 14 - 15 năm tù giam; bị cáo Hạnh không thành khẩn khai báo, không khắc phục hậu quả, đề nghị mức án 12 - 13 năm tù giam; bị cáo Diễm (61 tuổi) áp dụng tình tiết giảm nhẹ là phạm tội ở tuổi già, đề nghị xử phạt bị cáo từ 12-13 năm…. Trong phần tranh luận, các luật sư bào chữa của các bị cáo cho rằng, Tòa thiếu căn cứ để kết tội các bị cáo và nhiều vấn đề chưa được làm rõ.

Sau 2 ngày xét hỏi và 2 ngày tranh luận, phiên tòa sơ thẩm kéo dài từ ngày 7/1/2013 vẫn chưa kết thúc. Dự kiến chiều ngày 15/1, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án.