Ngô Thị Cẩm Huyền

Ngô Thị Cẩm Huyền

Bắt nữ giám đốc lừa bán nhà ở xã hội

Ngày 8/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, Hà Nội bắt khẩn cấp Ngô Thị Cẩm Huyền, Giám đốc Cty cổ phần đầu tư bất động sản Anh Đức về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn làm giả các hợp đồng bán nhà ở xã hội, Huyền đã lừa hơn 4 tỷ đồng của 14 cá nhân.

Theo Công an quận Long Biên, nắm bắt được nhu cầu mua nhà ở xã hội của nhiều người dân, Huyền đã làm giả các bộ hồ sơ, hợp đồng liên quan đến dự án nhà xã hội hóa ở khu CT19A và CT21A thuộc khu đô thị Việt Hưng rồi chào bán với giá khá thấp từ 300 - 400 triệu đồng/căn.

Ngoài ra, Huyền còn câu nhử khách hàng bằng chiêu “tạo điều kiện” nộp tiền nhà theo từng đợt, kéo dài trong thời hạn 10 năm, dưới hình thức trả góp.

Để củng cố lòng tin của khách hàng, Huyền giới thiệu đây là dự án nhà ở xã hội của quận Long Biên; khách hàng nộp hồ sơ xong sẽ được UBND quận tổ chức bốc thăm. Thậm chí, có trường hợp còn được Huyền dẫn đi xem nhà...

Bằng thủ đoạn trên, từ cuối năm 2011 đến tháng 7-2012, Huyền đã nhận hồ sơ, tiền đặt cọc của 14 người có nhu cầu mua nhà ở xã hội, với số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Bắt nữ giám đốc lừa bán nhà ở xã hội ảnh 1 Các hợp đồng giả

 

Trong số những nạn nhân, người bị lừa nhiều nhất lên đến 700 triệu đồng. Đáng chú ý, có trường hợp sau khi nộp tiền mua nhà, còn do giới thiệu thêm người mua nên được Huyền trả hoa hồng môi giới.

Tại CQĐT, bước đầu Huyền thừa nhận bản thân và Cty Giám đốc Cty cổ phần đầu tư bất động sản Anh Đức (trụ sở tại đường Ngô Gia Tự, Long Biên) do Huyền làm Giám đốc không có thẩm quyền trong việc mua bán nhà ở xã hội tại khu đô thị Việt Hưng nhưng vẫn soạn thảo các hợp đồng mua bán nhà với các căn hộ tại CT19A, CT21A để ký với khách hàng, thu tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Huyền khai đem trả nợ ngân hàng và các khoản vay cá nhân trước đó do kinh doanh bất động sản thua lỗ.

Công an quận Long Biên cũng cho hay, chủ trương và các điều kiện được để xét mua bán, thuê nhà ở xã hội đều được công khai rộng rãi, song không ít người vì ham rẻ, thiếu tỉnh táo để rồi trở thành nạn nhân của đối tượng lừa đảo.