Bắt khẩn cấp 9X rao bán tiền giả trên Facebook

Đối tượng buộc người mua phải bỏ 500.000 đồng tiền thật trở lên và thực hiện chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. 
Thông tin rao bán tiền giả vẫn xuất hiện công khai trên mạng Facebook. Ảnh chụp lại màn hình.

Thông tin rao bán tiền giả vẫn xuất hiện công khai trên mạng Facebook. Ảnh chụp lại màn hình.

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) vừa phối hợp với Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) bắt khẩn cấp đối tượng Hà Văn Lâm (SN 1991, quê ở Thanh Hóa, trú ở thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 2 tháng trước, Cục C50 phát hiện nhiều trang Facebook có nội dung rao bán tiền giả lấy tiền thật. Trong số đó có Facebook mang tên “Sang Ngoc” rao thông tin bán tiền giả. Cụ thể, mức giá là 500.000 đồng tiền thật mua được 1,7 triệu đồng tiền giả; 1 triệu tiền thật mua được 3,5 triệu đồng tiền; 3 triệu mua được 12 triệu tiền giả.

Đối tượng buộc người mua phải bỏ 500.000 đồng tiền thật trở lên và thực hiện chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Theo thông tin cảnh sát, có bị hại đã chuyển khoản cho đối tượng. Tuy nhiên, sau đó nạn nhân bị chặn Facebook và không liên lạc được với người bán.

Sau thời gian điều tra, cảnh sát xác định, Facebook "Sang Ngoc" liên quan đến cửa hàng Bomshop địa chỉ ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra, Lâm khai nhận, kinh doanh điện thoại tại cửa hàng Bomshop. Theo lời khai, thanh niên 25 tuổi đã lập tài khoản Facebook lấy tên “Sang Ngọc” rồi tải các hình ảnh tiền trên mạng về và đưa những hình ảnh tiền này lên trang Facebook, kèm theo lời rao bán tiền giả với mức giá nêu trên.

Khám xét nơi ở, cảnh sát thu giữ thẻ ATM, điện thoại, máy tính xách tay.

Tin bài liên quan