Tang vật những tờ USD giả

Tang vật những tờ USD giả

Bắt kẻ vận chuyển 28.200 USD giả về Việt Nam tiêu thụ

(ĐTCK) Tổ công tác của C46 (Bộ Công an) đã bắt giữ đối tượng đang vận chuyển 28.200 USD giả.

Ngày 19/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ (C46, Bộ Công an) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Dương (28 tuổi, ở Thái Bình, thường trú tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi vận chuyển tiền đô la giả từ Cam-pu-chia về TP. HCM tiêu thụ.

Theo đó, vào khoảng 1 giờ ngày 15/11, tại số nhà 14-16 đường Lê Lai (phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM), tổ công tác Phòng 9 của C46 đã phát hiện một xe ô tô có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra 3 bịch giấy mà Dương mang theo bên người, tổ công tác tìm thấy 282 tờ đô la mệnh giá 100 USD được gói cẩn thận. Số tiền này được xác định là tiền đô la giả. Theo lời khai, đối tượng Dương mua số tiền trên từ Cam-pu-chia sau đó mang về TP. HCM để tiêu thụ.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế đã bỏ chạy. Tổ công tác phải truy đuổi khoảng 200m mới dừng được xe. Lúc này, đối tượng ngồi hàng ghế sau trên ô tô đã mở cửa bỏ trốn khiến tổ công tác tiếp tục đuổi theo. Đến số 10 đường Nguyễn An Ninh, công an đã bắt giữ được đối tượng này và thu giữ ba bịch được bọc giấy màu trắng.

Đối tượng này khai nhận với cơ quan điều tra là Nguyễn Tiến Dương. Trên chiếc xe còn có tài xế là Nguyễn Minh Quang và một túi xách du lịch màu xanh.

Kiểm tra 3 bịch giấy mà Dương mang theo bên người, tổ công tác tìm thấy 282 tờ đô la mệnh giá 100 USD được gói cẩn thận. Số tiền này được xác định là tiền đô la giả. Theo lời khai, đối tượng Dương mua số tiền trên từ Cam-pu-chia sau đó mang về TP. HCM để tiêu thụ.

Được biết, Dương từng có một tiền án về tội Giết người bị xử phạt 8 năm tù giam và vừa ra tù năm 2010.

Tin bài liên quan