Trần Thế Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cảnh sát cung cấp.

Trần Thế Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cảnh sát cung cấp.

Ba tháng săn tìm đường dây cá độ 900 tỷ đồng lớn nhất xứ Nghệ

Trần Thế Hùng, dân "anh chị" tại Nghệ An, trong 3 năm đã tổ chức gần 39.000 lượt cá độ với số tiền giao dịch chừng 900 tỷ đồng.
Sáng 3/4, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng cảnh sát kinh tế (Công an Nghệ An) cho biết Trần Thế Hùng (38 tuổi), Lê Hồng Trung (30 tuổi) đang bị tạm giữ về hành vi tổ chức đánh bạc; Ngô Minh An (47 tuổi) về hành vi đánh bạc.

Sau 3 tháng lập chuyên án, chiều 29/3 cảnh sát của Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An đồng loạt bắt 3 người này. Nhà chức trách công bố tại nơi ở của Hùng và Trung đã thu được máy tính xách tay, điện thoại chứa dữ liệu nghi liên quan việc tổ chức cá độ qua mạng Internet.

Theo cáo buộc, Hùng là dân "anh chị" tại Vinh, trực tiếp quản lý một tài khoản tổng đại lý của một trang web cá độ, hoạt động từ cuối 2014. Hùng chia tài khoản cho 6 đại lý cấp dưới và 45 con bạc lớn tại thành phố Vinh thường xuyên đặt cửa qua đây.

Tổng số tiền giao dịch ước chừng 900 tỷ đồng với gần 39.000 lượt đặt cửa. Tài khoản có số tiền giao dịch nhiều nhất là 7 tỷ đồng. An có thời điểm trong 5 ngày tham gia giao dịch cá độ khoảng 3 tỷ đồng. Đa số người đặt cửa cá độ đều thua.

"Đường dây này "bao" cá độ các giải quốc tế và giải quốc gia của Anh, Pháp, Đức... Mỗi trận đấu, các con bạc có thể đặt cược nhiều tình huống như phạt góc; số thẻ phạt...", đại tá Nguyễn Xuân Thiêm thông tin

Cục C50 đánh giá đây là chuyên án lớn nhất từ trước tới nay tại Nghệ An mà đơn vị phối hợp triệt phá

Sáng nay, C50, Công an tỉnh Nghệ An và VKS có cuộc họp để đánh giá chuyên án và mở rộng điều tra.

Tin bài liên quan