6 tháng, tòa án giải quyết hơn 160.000 vụ việc

6 tháng, tòa án giải quyết hơn 160.000 vụ việc

(ĐTCK) Tỷ lệ án hủy, sửa do lỗi chủ quan của Tòa án là 1,49%, giảm 0,21% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Bùi Đức Hòa, trong 6 tháng đầu năm 2015, các tòa án đã giải quyết hơn 161.000 vụ việc, chiếm khoảng 3/5 tổng số hơn 250.000 vụ việc đã được thụ lý.

So với cùng kỳ năm trước, số án thụ lý tăng hơn 8.300 vụ, giải quyết tăng gần 3.000 vụ. Những vụ việc chưa được giải quyết hầu hết là các vụ án mới thụ lý và còn trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong 6 tháng, tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Tòa án là 1,49%, giảm 0,21% so với cùng kỳ năm trước, đáp ứng được yêu cầu mà Nghị quyết 63 của Quốc hội đề ra.

Được biết ngày 13/9 tới đây, ngành Tòa án sẽ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân. Hướng tới ngày kỷ niệm này, ngành Tòa án tiếp tục đẩy mạnh đổi mới tích cực của Tòa án trong việc nâng cao chất lượng công tác, nâng cao chất lượng thụ lý, xét xử các loại vụ án, đẩy mạnh cải cách tư pháp…

Tin bài liên quan