“Vẽ” căn hộ suất ngoại giao tại dự án phía Nam Đại Cồ Việt, chiếm đoạt tiền tỷ

“Vẽ” căn hộ suất ngoại giao tại dự án phía Nam Đại Cồ Việt, chiếm đoạt tiền tỷ

(ĐTCK) Dự án phía  Nam Đại Cồ Việt, Hà Nội do CTCP Tu tạo và Phát triển nhà làm chủ đầu tư.

Ngày 28/2, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1959, ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) mức án 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình xét hỏi làm rõ, Tiến từng đi xuất khẩu lao động tại Nga. Tháng 3/2011, Tiến về nước có quen Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển du lịch Sóc Sơn. Công ty Sóc Sơn được UBND TP.Hà Nội cho thuê 1.800 m2 đất tại thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội từ năm 1996-2016.

Năm 2013, biết công ty có nhu cầu gia hạn thời gian thuê đất, Tiến giới thiệu bản thân có các mối quan hệ với chính quyền. Do đó, công ty trao quyết định bổ nhiệm Tiến làm Tổng giám đốc. Tuy nhiên, việc làm thủ tục xin gia hạn thuê đất bất thành, tháng 10/2015, Tiến bị miễn nhiệm chức vụ.

Đầu tháng 4/2016, Tiến thông báo, UBND TP.Hà Nội đã có quyết định cho Công ty Sóc Sơn được gia hạn thuê đất trong 50 năm. Tiến yêu cầu công ty chuyển cho mình 25 triệu đồng để lấy bản chính quyết định. Đại diện Công ty Sóc Sơn đã đưa tiền và Tiến đưa bản phô tô. 

Tiến thừa nhận tự soạn thảo quyết định gia hạn thời hạn thuê đất 50 năm rồi mang đến hàng phô tô để thuê đánh máy tài liệu này và cắt dán dấu đỏ.

Năm 2012, Tiến còn có hành vi “vẽ” 3 căn hộ suất ngoại giao tại Dự án phía Nam Đại Cồ Việt, Hà Nội do CTCP Tu tạo và Phát triển nhà làm chủ đầu tư, chiếm đoạt của ông Nguyễn Đình Hán hơn 2,3 tỷ đồng; bà Lê Minh Hạnh hơn 500 triệu đồng. Tiến khai nhận, không có quyền sở hữu căn hộ chung cư nào tại dự án trên. Nhưng do cần tiều chi tiêu cá nhân, nên bị cáo tạo dựng giấy thu tiền giả.  

Chủ đầu tư dự án là CTCP Tu tạo và Phát triển nhà cũng khẳng định, không có căn hộ như bị cáo mô tả.  

Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của các bị hại là gần 2,9 tỷ đồng.
Tin bài liên quan