Thuê người đòi nợ 800 triệu đồng, nguyên chủ tịch Thiên Phú lĩnh án 12 năm tù

(ĐTCK) Cho rằng anh A. chây ì trả nợ, Nghĩa đã thuê Hưởng đòi nợ với tiền công là 20-30% trên tổng số tiền thu hồi.
Hai bị cáo tại tòa.

Hai bị cáo tại tòa.

Ngày 15/2, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Lê Trọng Nghĩa (SN 1985, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Thiết bị và Thương mại Thiên Phú, ở huyện Thanh Trì) và Trần Minh Hưởng (SN 1970, ở quận Long Biên) về tội Cướp tài sản.

Bản án sơ thẩm thể hiện, giữa Nghĩa và anh Cao Vân A. (ở quận Hà Đông) có quan hệ làm ăn. Từ tháng 9/2012 đến tháng 7/2013, công ty do anh A. đã nhập hàng văn phòng phẩm của Công ty Thiên Phú với tổng số tiền hơn 828 triệu đồng. Các giao dịch bằng phiếu giao hàng, không có hợp đồng kinh tế.

Ngày 9/8/2013, hai vợ chồng Nghĩa gặp anh A. để chốt nợ. Tuy nhiên, lấy lý do biên bản chốt công nợ không đúng mẫu của Công ty Hoàng Anh nên anh A. không ký xác nhận, đồng thời đề nghị phía đối tác lập lại văn bản này và hẹn sẽ ký nhận nợ vào ít ngày sau.

Cho rằng anh A. chây ì trả nợ, Nghĩa đã thuê Hưởng đòi nợ với tiền công là 20-30% trên tổng số tiền thu hồi. Vợ chồng Nghĩa đã đặt cọc trước 10 triệu đồng cho Hưởng.

Chiều 10/8/2013, Hưởng thuê xe ô tô và rủ thêm 3 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch), cùng Nghĩa đi tìm anh A. Gặp được con nợ, cả nhóm đưa anh A. ra một quán cà phê nói chuyện. Tại đây, anh A. đồng ý trả nợ, đồng thời đề nghị Nghĩa tiếp tục hợp tác làm ăn.

Tuy nhiên, Nghĩa tỏ ra bực bội, một mực bắt anh A. phải ngay lập tức trả hết nợ. Lúc này, Hưởng sai “đàn em” tát vào mặt anh A. và yêu cầu anh này trong vòng 25 ngày phải trả đủ số nợ.

Những ngày sau đó, Hưởng liên tục sai đàn em nhắn tin đe dọa anh A. và đập vỡ tấm biển quảng cáo của gia đình anh để gây sức ép. Do đó, nạn nhân tố cáo sự việc tới cơ quan công an.

Năm 2015, Nghĩa bị tuyên phạt 12 năm tù, Hưởng 14 năm tù. Sau phiên tòa sơ thẩm, Hưởng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Nghĩa kêu oan. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên bác kháng cáo của các bị cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tin bài liên quan