Bị cáo tại tòa

Bị cáo tại tòa

Nhập hàng giả Trung Quốc về tiêu thụ, nữ phó giám đốc lãnh án

(ĐTCK) Thấy hàng Trung Quốc rẻ hơn, nữ phó giám đốc đã nhập hàng giả về bán hòng kiếm lời.

Sáng ngày 7/1/2016, Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an xã Vân Hà, huyện Đông An, Hà Nội phát hiện xe ô tô do Phạm Đức Tiến điều khiển có nghi vấn và kiểm tra. Tiến không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ, Phạm Đức Tiến là nhân viên Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thống Hảo, được giao chuyển hàng từ Bắc Ninh về cơ sở 2 của Công ty ở xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội. Số hàng hóa bị thu giữ là 58 thùng các tông, chứa hơn 2.000 tuýp keo Titebond và một số hàng hóa khác như cồn pha sơn, sơn dầu, sơn Đại bàng.

Tiến hành khám xét chỗ ở của Nguyễn Thị Bích Hảo, Phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Thống Hảo, cơ quan điều tra phát hiện thêm 720 tuýp keo Titebond không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Kết quả điều tra cho thấy, Công ty Thống Hảo do hai vợ chồng bị cáo Hảo thành lập từ năm 2009, chồng Hảo - anh Nguyễn Văn Thuật làm Giám đốc. Mọi hoạt động do Hảo điều hành, anh Thuật chỉ là người trông cửa hàng.

Ban đầu công ty buôn bán các loại sơn tổng hợp, que hàn, vôi ve, giấy ráp, hàng sắt thép... trong đó có sản phầm keo xây dựng Titebond chính hãng nhập của Công ty TNHH Đầu tư thương mại Lê Thìn.

Trong quá trình kinh doanh, Hảo có gặp hai đối tượng đến giới thiệu hàng keo giả Titebond do Trung Quốc sản xuất, rẻ hơn hàng thật 20% nên bị cáo Hảo đồng ý nhập hàng. Hai bên thỏa thuận sẽ chuyển hàng giả theo xe khách tuyến Lạng Sơn  - Hà Nội và giao hàng cho Hảo tại nhà riêng, Hảo sẽ trả tiền cho chủ xe khách.

Được biết, CTCP Sở hữu công nghiệp Investip là đại diện cho Franklin International (USA) - chủ nhãn hiệu Titebond đang được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam cho sản phẩm chất dính dùng trong công nghiệp.

Cơ quan điều tra xác định số hàng hóa thu giữ được là hàng giả, tương đương giá trị gần 190 triệu đồng.

Với hành vi này, Nguyễn Thị Bích Hảo bị tuyên phạt 3 năm tù án treo.

Tin bài liên quan