Nhân viên lái xe sân bay Nội Bài “chạy việc” giá nghìn USD

Nho khoe có nhiều mối quan hệ với cán bộ trong ngành hàng không, có thể xin việc vào làm tại các bộ phận sân bay với chi phí từ 10.000 USD - 25.000 USD/suất.

Từ năm 2010, Nguyễn Văn Nho (SN 1974, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội) được tuyển dụng làm lái xe ô tô chở tổ bay từ nhà ga ra máy bay tại trung tâm khai thác sân bay Nội Bài.

Lợi dụng lòng tin của đồng nghiệp, Nho khoe khang quen biết với nhiều cán bộ trong ngành hàng không, có khả năng xin việc cho mọi người.

Biết Nho làm việc cùng người quen, tháng 5/2013, ông Lại Trọng Khiêm (SN 1970, ở quận Gia Lâm) nhờ Nho xin việc cho con trai vào làm việc tại phòng soi chiếu hành lý. Nho ra giá hết 17.000 USD.

Tại nhà riêng của mình, ông Khiêm đã giao số tiền 180 triệu đồng. Nho viết giấy biên nhận xin việc cho con trai ông Khiêm.

Để nạn nhân tin tưởng, 4 tháng sau, Nho thu xếp cho con trai ông Khiêm vào học tại trường trung cấp hàng không, TPHCM. Dù không mất chi phí để được đi học nhưng Nho vẫn vòi ông Khiêm thêm 15 triệu đồng. Hoàn thành khóa học nhưng vẫn không thấy con được gọi đi làm, ông Khiêm nhiều lần đến đòi tiền nhưng Nho lẩn tránh.

Tháng 9/2014, Nguyễn Văn Nho nhận số tiền 10.000 USD (tương đương 212,4 triệu đồng) của ông Nguyễn Đức Thọ (SN 1967, quận Long Biên) xin cho con trai ông Thọ vào làm tại bộ phận An ninh sân bay.

Cùng thời điểm này, ông nguyễn Văn Thanh (SN 1955, ở Hải Phòng) có nhu cầu xin việc cho con trai vào làm tại Cục Hải quan TP Hà Nội. Với vị trí này Nho rao giá 25.000 USD/suất. Ông Thanh đồng ý và chuyển trước 12.500 USD (tương đương 265,5 triệu đồng).

Với thủ đoạn trên, đối tượng lừa đảo của 3 nạn nhân chiếm đoạt số tiền hơn 658 triệu đồng.  Ngày 15/8, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo mức án 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin bài liên quan