Giám đốc chi nhánh gây thiệt hại 62 tỷ đồng vốn nhà nước

Giám đốc chi nhánh gây thiệt hại 62 tỷ đồng vốn nhà nước

(ĐTCK) Vừa qua, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đưa ra xét xử Phạm Công Ngà (SN 1948, ở tại số 19, ngõ 81 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội), nguyên là Giám đốc chi nhánh Công ty Vật tư vận tải và xếp dỡ tại Hà Nội, bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (khung hình phạt 10 đến 20 năm).

Cụ thể, từ năm 1998, Phạm Công Ngà đã gặp gỡ Lê Việt Dũng (Giám đốc Chi nhánh Công ty Thương mại đầu tư và phát triển Hà Nội tại Đà Nẵng) và tiến tới hợp tác làm ăn với nhau.

Từ tháng 5/2001 đến tháng 11/2001, hai bên đã ký 3 hợp đồng ủy thác nhập khẩu phôi thép.

Quá trình thực hiện hợp đồng, Phạm Công Ngà không thực hiện đúng quy định của Nhà nước, quy chế của ngành, làm trái nội dung hợp đồng, không bắt Lê Việt Dũng đặt cọc, không thế chấp 100% giá trị hàng hóa. Tổng số tiền mà Dũng chiếm đoạt là hơn 62,2 tỷ đồng. Lê Việt Dũng đã tự nguyện khắc phục hậu quả được 45,4 tỷ đồng, còn 16,8 tỷ đồng chưa khắc phục. 

Tin bài liên quan