Giả nhân viên Mobifone chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng mua sim thẻ giá gốc

(ĐTCK) Mỗi khi nhận được tiền “đặt cọc”, Luân ra thị trường mua lượng sim thẻ theo yêu cầu, rồi mang về bán lại cho bà Tiềm với giá thấp hơn giá thông thường.
Bị cáo tại tòa

Bị cáo tại tòa

TAND TP.Hà Nội vừa xử phạt đối với Phạm Thị Luân (SN 1984, trú tại xã Đại Hòa, Tân Yên, Bắc Giang) mức án 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, Luân không có nghề nghiệp và nơi ở cố định. Bị cáo tự nhận là nhân viên kinh doanh của Tổng công ty Viễn thông Mobifone, có khả năng xin việc làm và mua được sim thẻ giá gốc.

Qua mối quan hệ xã hội, bà Bế Thị Tiềm (trú ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được Luân gợi ý thành lập doanh nghiệp kinh doanh sim thẻ. Sau đó, bà Tiềm thành lập công ty tư nhân và nhờ con gái đứng tên làm giám đốc.

Trong thời gian từ tháng 6-12/2014, mỗi khi nhận được tiền “đặt cọc”, Luân ra thị trường mua lượng sim thẻ theo yêu cầu, rồi mang về bán lại cho bà Tiềm với giá thấp hơn giá thông thường.

Quá trình hợp tác làm ăn, Luân còn nợ bà Tiềm lượng hàng hóa giá trị 1,2 tỷ đồng.

Mặt khác, “nhân viên rởm” còn nhận tiền của chị Trần Thị Thu (ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) số tiền 60 triệu đồng xin vào làm kế toán tại Mobifone. Cầm tiền cùng hồ sơ xin việc song Luân sử dụng ăn tiêu hết.

Cơ quan điều tra còn làm rõ, Luân đã chiếm đoạt tiền của 3 người khác cũng bằng mánh khóe trên. Tổng cộng, bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt gần 2,4 tỷ đồng của 5 bị hại.

Tin bài liên quan