Bị cáo Bội tại tòa

Bị cáo Bội tại tòa

Giả danh sỹ quan quận đội nghỉ hưu lừa chạy trường, chạy việc

(ĐTCK) Tin tưởng Bội có quan hệ với nhiều lãnh đạo ở Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục, các nạn nhân đã bị lừa đảo với số tiền gần 600 triệu đồng.

Ngày 24/2, TAND TP. Hà Nội xử phạt bị cáo Trần Xuân Bội (SN 1946, trú ở thị xã Sơn Tây) mức án 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo truy tố, bị cáo Trần Xuân Bội đưa thông tin gian dối bản thân là sỹ quan quận đội nghỉ hưu, quen biết nhiều lãnh đạo ở Bộ Quốc phòng, Bộ Công an… Bội cũng giới thiệu là cán bộ làm công tác tuyển sinh tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, trưởng phòng của một trường đại học ở Hà Nội… có khả năng xin vào học tại Học viện Cảnh sát nhân dân hoặc xin vào làm tại các cơ quan nhà nước, xuất khẩu lao động đi nước ngoài…

Mỗi suất, Bội ra giá từ 35 - 250 triệu đồng.

Khoảng giữa năm 2013, tin tưởng Bội nguyên là sỹ quan quân đội, anh Tính giao 35 triệu đồng để đặt vấn đề xin cho con trai được đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Bội hứa hẹn sau 15 ngày sẽ có kết quả, đồng thời đưa nạn nhân đi học nghề tại Trung tâm lao động xuất khẩu.

Với trường hợp xin vào trường Học viện Cảnh sát nhân dân, Bội lấy 250 triệu đồng/suất. Bị cáo này cũng thừa nhận, cầm tiền của các nạn nhân khác xin việc, chạy biên chế vào các cơ quan nhà nước như Bệnh viện Sơn Tây, trường mầm non với chi phí từ 80 - 150 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, bị cáo chiếm đoạt tổng số tiền là 595 triệu đồng của 6 nạn nhân. Hiện gia đình bị cáo đã hoàn trả toàn bộ số tiền trên.

Trước vành móng ngựa, bị cáo Trần Xuân Bội khai nhận làm công tác tuyển sinh từ năm 2006 - 2012. Số tiền chiếm đoạt được bị cáo sử dụng chi tiêu cá nhân và quan hệ.

Tin bài liên quan