Gần 9 năm tù cho các cán bộ tham ô ở Đắc Nông

HĐXX tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Ngọc Quyền 2 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Văn Hiếu 2 năm 3 tháng tù, Đặng Xuân Thắng, Trần Mậu Vương 2 năm tù.
Gần 9 năm tù cho các cán bộ tham ô ở Đắc Nông
Ngày 21/4, Toàn án nhân dân tỉnh Đắc Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Nguyễn Ngọc Quyền (sinh năm 1965, nguyên Trưởng Phòng nông nghiệp huyện Tuy Đức), Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1981, nguyên kế toán phòng nông nghiệp huyện Tuy Đức), Đặng Xuân Thắng (sinh năm 1965, giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đại Thắng), Trần Mậu Vương (sinh năm 1976, giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thiên Vương, đều có trụ sở tại  thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc) về hành vi tham ô tài sản.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắc Nông có chủ trương triển khai thực hiện dự án “ổn định dân di cư tự do tại xã Đắc Ngo, huyện Tuy Đức” và giao cho Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức làm chủ đầu tư.

Năm 2014, khi biết nguồn kinh phí quản lý dự án đã được cấp về tại kho bạc, với cương vị trưởng ban quản lý dự án, Nguyễn Ngọc Quyền đã chỉ đạo Nguyễn Văn Hiếu, Đặng Xuân Thắng lập hồ sơ khống nghiệm thu thanh lý hợp đồng nhằm thanh toán hơn 900 triệu đồng tiền quản lý dự án. Tuy nhiên, do hồ sơ hợp đồng chỉ định thầu không được sự đồng ý của chủ đầu tư nên Kho bạc tỉnh Đắc Nông đã không chấp nhận thanh toán số tiền trên. 

Ngày 21/5/2014, Quyền, Hiếu, Thắng Vương cùng nhau tiếp tục bàn bạc thống nhất lập bảng lương khống  để rút tiền dự án. Theo đó, Quyền chỉ đạo Thắng, Vương , Hiếu lập các bảng lương khống từ tháng 1 đến tháng 12 của năm 2012 và năm 2013 của ban quản lý dự án, gồm 6 người (trong đó có 3 người không tham gia dự án), sau đó giả chữ ký những người trong danh sách ban quản lý rồi đưa bảng lương cho Quyền ký tên và đóng dấu.

Sau khi có bảng lương khống, Hiếu làm giấy đề nghị thanh toán lương quản lý dự án năm 2012, với số tiền đề nghị được thanh toán hơn 300 triệu đồng. Còn bảng lương năm 2013, Quyền và Hiếu thống  nhất để làm giấy đề nghị thanh toán sau.

Ngày 22/5/2015, Quyền cùng Hiếu mang hồ sơ đến kho bạc Đắc Nông đề nghị thanh toán lương quản lý dự án năm 2012 cho 6 người và được kho bạc thanh toán số tiền 310 triệu đồng tại “giấy rút vốn đầu tư”. Sau khi rút tiền về, Quyền không chi theo bảng lương đã ký mà tự chia cho Thắng 50 triệu đồng, Hiếu 50 triệu đồng, số tiền còn lại do Quyền quản lý, sử dụng vào mục đích các nhân. Còn Vương được thắng đưa 5 triệu đồng. Qúa trình điều tra, những người này đã khắc phục, bồi hoàn lại toàn bộ số tiền sai phạm do mình gây ra.

Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Ngọc Quyền 2 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Văn Hiếu 2 năm 3 tháng tù, Đặng Xuân Thắng, Trần Mậu Vương, mỗi bị cáo 2 năm tù.

Tin bài liên quan