Đòi nợ tại Việt Nam, 2 Việt kiều lĩnh án tù vì phạm tội cướp tài sản

(ĐTCK) Bức xúc trước món nợ 150.000 đô la Canada (CAD) bị “treo” nhiều năm nên khi trở về nước, Vân và Thành khống chế, ép nạn nhân viết giấy nhận nợ, cướp số tiền 10 triệu đồng.

Theo cáo trạng, năm 2007, ông Nguyễn Quang Thái và Nguyễn Thị Vân (SN 1971, ở quận Nam Từ Liêm) đều sinh sống tại Canada. Ông Thái vay của Vân số tiền 150.000 CAD. Sau khi làm ăn thua lỗ, ông Thái chuyển đi nơi khác sinh sống, cắt đứt liên lạc với Vân.

Đòi nợ tại Việt Nam, 2 Việt kiều lĩnh án tù vì phạm tội cướp tài sản ảnh 1

 Các bị cáo tại tòa

Bẵng đi thời gian, đến tháng 10/2015, Vân cùng Nguyễn Công Thành (SN 1974, thợ máy, ở Hoa Kỳ) về Việt Nam du lịch và thăm nhà.

Tối 28/1/2015, khi cả hai đang đi bộ trên phố Hàng Bài nhìn thấy ông Thái. Vân chạy tới túm tay ông Thái và hô Thành hỗ trợ. Thành đấm vào mặt và người, bẻ ngược tay ông Thái khống chế, lấy trong túi quần ông Thái điện thoại Iphone 5.

Hai bên giằng co nhau một hồi làm rách áo ông Thái. Vân và Thành đưa ông Thái vào quán nước, mua áo mới. Sau đó, cả hai đưa nạn nhân về nhà bố mẹ Vân. Tại đây, ông Thái nhận lỗi về việc nợ tiền không trả và hứa sẽ trả trước 2.000 CAD. Cả hai ép ông Thái viết giấy nhận nợ số tiền 150.000 CAD. Quá trình viết giấy, các đối tượng nhờ người dùng điện thoại quay video. Lúc sau, người nhà ông Thái mang tiền đến cho Vân, tổng số là 10 triệu đồng.

Ngày hôm sau, ông Thái trình báo về việc bị Vân, Thành cướp tiền. Ngày 5/11/2015, hai đối tượng bị bắt giữ.

Đối với một số người tham gia vụ việc nhưng cơ quan điều tra xét thấy chưa đủ cơ sở kết luận vai trò đồng phạm nên không đề cập xử lý.

Quá trình điều tra, gia đình bị cáo đã nộp 10 triệu đồng và 2.000 CAD để khắc phục hậu quả.

Ngày 28/12, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Thành 16 tháng tù, Vân 14 tháng tù về tội Cướp tài sản.

Tin bài liên quan