Bị cáo Hiệu tại tòa.

Bị cáo Hiệu tại tòa.

Cướp điện thoại 4,5 triệu đồng của nữ du khách Nauy, tài xế taxi lĩnh án 30 tháng tù

(ĐTCK) Do lạc đường trên phố cổ Hà Nội giữa đêm khuya, nữ du khách người Nauy đã vẫy xe taxi hỏi đường nhưng không may gặp phải đối tượng cướp giật.

Ngày 5/6, TAND Hà Nội đã xử phạt bị cáo Phan Văn Hiệu (SN 1984, quê Nam Định) mức án 30 tháng tù về tội Cướp tài sản. Bị hại là nữ du khách 23 tuổi, quốc tịch Nauy.

Theo cáo trạng, Hiệu là tài xế taxi nhãn hiệu Tiến Thành từ tháng 4/2016. Khoảng 1h ngày 17/10/2016, khi đang lái xe quanh khu vực phố cổ Hà Nội, Hiệu thấy du khách vẫy xe nên dừng lại.

Khi mở cửa kính chắn gió, Hiệu được nữ du khách đưa cho điện thoại Samsung Galaxy A3, nhờ chỉ đường giúp. Sau khi cầm máy xem một lúc, thay vì giúp đỡ, Hiệu nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản trên.

Đối tượng cầm luôn điện thoại, tăng ga bỏ chạy. Thấy vậy, nạn nhân bám vào thành cửa phụ xe bên phải chạy đuổi theo đòi lại điện thoại.

Đối tượng không dừng lại, tiếp tục nhấn ga phóng nhanh đồng thời đánh võng để nạn nhân sợ hãi, phải bỏ tay ra. Sau khi rời hiện trường, Hiệu điều khiển ô tô về nhà. Ngày hôm sau, đối tượng cho người em họ mượn chiếc điện thoại đã cướp giật để sử dụng.

Về phía nạn nhân, do ngã lăn ra đường nên bị thương ở đầu, mặt, chân….  Sau khi sơ cứu, nạn nhân đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Nhận đơn trình báo, cảnh sát đã rà soát thu giữ hình ảnh tại camera quanh khu vực hiện trường gây án, xác minh chiếc xe đối tượng sử dụng gây án.

Biết không thể trốn tránh, ngày 19/10/2016, Hiện đến cơ quan công an đầu thú và khai báo hành vi phạm tội.

Chiếc điện thoại có giá trị 4,5 triệu đồng, còn Hiệu trở thành người có án.

Tin bài liên quan