Bị cáo Trần Thị Tuyết tại phiên tòa sáng 27/4. Ảnh: M.A.

Bị cáo Trần Thị Tuyết tại phiên tòa sáng 27/4. Ảnh: M.A.

Chiếm đoạt 732 triệu, nữ thủ quỹ lĩnh 12 năm tù

HĐXX nhận định có đủ căn cứ để kết tội bị cáo Trần Thị Tuyết (34 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) chiếm đoạt 732 triệu đồng của công ty nên tuyên phạt mức án trên.

Ngày 27/4, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt bị cáo Trần Thị Tuyết (34 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) 12 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường trên 732 triệu đồng cho bị hại là Công ty TNHH DV bảo vệ - vệ sĩ Bảo Định (Công ty Bảo Định).

Theo nội dung vụ án, năm 2007, Tuyết làm thủ quỹ cho Công ty Thiên Long. Năm 2018, công ty đổi chủ và đổi tên thành Công ty Bảo Định.

Bị cáo Tuyết vẫn làm thủ quỹ, còn giám đốc và kế toán công ty thì liên tục thay đổi.

Ngày 11/4/2013, bị cáo xin nghỉ việc nên công ty đối chiếu chứng từ, sổ sách và cho rằng bị thất thoát tiền mặt.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Tiền Giang, từ ngày 1/5/2012 đến ngày 11/4/2013, bị cáo gian dối chiếm đoạt của Công ty Bảo Định trên 732 triệu đồng.

Vụ án nhiều lần được đưa ra xét xử, TAND Cấp cao tại TP.HCM từng hủy bản án sơ thẩm vì chưa đủ căn cứ buộc tội bị cáo.

Tại phiên tòa lần này, bị cáo Tuyết có hơn 30 luật sư nhận bào chữa miễn phí.

Quá trình xét xử, HĐXX bác toàn bộ các ý kiến của các luật sư bào chữa và nhận định đủ căn cứ kết tội bị cáo chiếm đoạt số tiền trên.

Tin bài liên quan