Bị cáo tại tòa

Bị cáo tại tòa

16 năm tù giam cho Giám đốc lừa đối tác

(ĐTCK) Cựu giám đốc của 3 doanh nghiệp đã lừa tiền, hàng đối tác, lợi dụng việc vay tiền ngân hàng “hộ” người khác để chiếm đoạt tiền.

 Vừa qua, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử Bùi Tùng Thạch (SN 1972, trú tại Hữu Lũng, Lạng Sơn) bị truy tố vì tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Bùi Tùng Thạch đã thành lập 3 công ty, gồm Công ty TNHH Điện tử Toàn Cầu, Công ty TNHH Khánh Lộc, Công ty TNHH C&G. Cả 3 công ty đều kinh doanh lắp ráp, sản xuất các thiết bị điện tử, tin học và do Thạch làm giám đốc.

Quá trình kinh doanh, Thạch đã dùng danh nghĩa các công ty trên để mua bán hàng hóa, vay vốn, đáo hạn ngân hàng, sau đó bỏ trốn chiếm đoạt tài sản của người khác.

Cụ thể, năm 2006, Thạch gặp gỡ ông Trần Duy Long, Trưởng phòng và ông Hoàng Văn Hách, Phó phòng kinh doanh xuất nhập khẩu 5 – Tổng công ty Rau quả, nông sản (Vegetexco-Vietnam). Thạch giới thiệu với họ là Công ty Toàn cầu có mối nhập khẩu linh kiện điện tử để lắp ráp đầu đĩa DVD nhưng do Công ty Toàn cầu không có chức năng xuất nhập khẩu nên không nhập khẩu được linh kiện. Vì thế hai bên thỏa thuận, Tổng công ty Rau quả, nông sản sẽ nhập khẩu linh kiện sau đó bán lại cho Thạch, mẫu mã, số lượng, chất lượng hàng mua theo chỉ định của Thạch, Thạch tự chịu trách nhiệm.

Sau này, khi Tổng công ty Rau quả nông sản nhập khẩu linh kiện về, giao cho Thạch thì Thạch mới chỉ thanh toán hơn 800 triệu đồng, còn 2,7 tỷ đồng nợ lại, Thạch không trả mà bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra Thạch khai linh kiện nhập về, Thạch lắp ráp đầu đĩa đem bán nhưng do chất lượng kém, bị trả lại nhiều, không bán được, thua lỗ nên phải bỏ trốn.

Không chỉ thế, giám đốc này còn nhiều lần nhận làm dịch vụ vay tiền ngân hàng giùm người khác nhưng rồi không đưa tiền, hoặc chỉ đưa một phần.

Chẳng hạn như trường hợp Thạch nhận lời vay tiền hộ ông Hoàng Đồng, thế chấp nhà đất của ông Đồng. Khi ngân hàng giải ngân 500 triệu đồng, Thạch và ông Đồng cùng một cá nhân khác chia nhau số tiền vay, Thạch sử dụng 320 triệu, ông Đồng sử dụng 110 triệu đồng, cá nhân còn lại sử dụng 70 triệu đồng nhưng Thạch không trả mà bỏ trốn.

Cơ quan công tố kết luận Thạch đã mua hàng linh kiện của Tổng công ty rau quả, nông sản nhưng không trả tiền, nợ tiền đáo hạn ngân hàng, nợ tiền Agribank – Chi nhánh Hà Nội sau đó bỏ trốn chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng.

Với hành vi này, Thạch bị tuyên phạt 16 năm tù giam.

Tin bài liên quan