Nhìn lại “Gia Cát Dự” nhận định chứng khoán tuần qua

Nhìn lại “Gia Cát Dự” nhận định chứng khoán tuần qua

(ĐTCK) Bỏ qua những nhận định thận trọng tại mốc 730 điểm, thị trường đã vượt qua vùng đỉnh cũ và thiết lập đỉnh mới trong 10 năm qua ở phiên vùng nổ ngày cuối tuần 19/5. Cùng Đầu tư Chứng khoán nhìn lại nhận định thị trường của một số công ty chứng khoán trong tuần vừa qua.

* Phiên giao dịch đầu tuần 15/5: Dòng tiền tiếp tục chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản và lan dần ra các mã khác, giúp sắc tím tràn ngập 2 bảng điện tử trong phiên chiều. Tuy nhiên, chịu sức ép từ các mã lớn, VN-Index đã không thể đảo chiều thành công.

Đóng cửa, VN-Index giảm 0,02 điểm (-0,00%), đứng ở mức 725,35 điểm, HNX-Index tăng 0,59 điểm (+0,66%), lên 90,98 điểm, UPCoM-Index tăng 0,45 điểm (+0,79%), lên 58,05 điểm.

Về phần các Dự, nhận định của SHS khá chuẩn xác khi dự báo “Trong phiên 15/5, diễn biến giằng co trong biên độ hẹp trong khoảng 722-727 điểm nhiều khả năng tiếp tục diễn ra và chỉ số cần vượt qua mốc 727 điểm để xác nhận xu hướng tăng”.

Tương tự, MSI cũng nhận định VN-Index nhiều khả năng tiếp tục giao dịch lình xình tại vùng kháng cự 725 điểm.

Trong khi đó, BSC đặt kỳ vọng khá cao khi cho rằng VN-Index đang tiến sát khu vực kháng cự lịch sử 730 điểm và chưa thấy có dấu hiệu dòng tiền thông minh muốn thoát khỏi thị trường.

* Sang phiên giao dịch ngày 16/5: Mặc dù áp lực bán mạnh vẫn được duy trì, song thị trường phiên sáng nay chứng kiến sự hồi phục của nhiều cổ phiếu lớn, nhờ đó mà VN-Index khép lại với sắc xanh khá tốt.

Tuy nhiên, điều này đã không còn được duy trì trong phiên chiều, đặc biệt là nửa cuối phiên, áp lực bán tăng mạnh tại một loạt cổ phiếu lớn và bluechips, khiến VN-Index “đổ đèo” và đóng cửa trong sắc đỏ.

Đóng cửa, VN-Index giảm 0,32 điểm (-0,04%) về 725,03 điểm, HNX-Index tăng 0,18 điểm (+0,19%) lên 91,28 điểm, UPCoM-Index tăng 0,24 điểm (+0,42%) lên 58,29 điểm.

Về phần các Dự, SHS vẫn đưa ra dự báo thận trọng và tiếp tục đúng với xu hướng thị trường khi cho rằng trong phiên 16/5, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục giao dịch giằng co với biên độ hẹp trong khoảng 722-727 điểm và chỉ số cần vượt qua mốc kháng cự 727 điểm (đỉnh phiên 10/5) để xác nhận xu hướng tăng tiếp tục.

Tương tự, IVS cũng có quan điểm khá đúng khi cho rằng nhà đầu tư đang ở trạng thái tốt nhất kể từ giữa Tháng 4 đến nay, nên mức điều chỉnh nếu có cũng không đáng kể.

Trái lại, BSC nhận định, áp lực chốt lời trong ngắn hạn đối với nhóm ngành cổ phiếu tăng trưởng nhanh trong những phiên tới cũng có thể khiến thị trường dao động trong biên độ lớn hơn.

* Trong phiên giao dịch 17/5: Áp lực bán bất ngờ gia tăng vào giữa phiên sáng đẩy thị trường lùi sâu, trong khi VN-Index lui về mức thấp nhất trong vòng hơn 1 tuần qua thì HNX-Index cũng thủng mốc 91 điểm. Tuy nhiên, “ông lớn” VNM đã đảm nhận vai trò chính nâng đỡ thị trường, giúp VN-Index lấy lại cân bằng và tiếp tục giữ vững mốc 725 điểm.

Sang phiên chiều, sự khởi sắc của một số mã lớn cùng đà tăng càng nới rộng hơn của trụ cột VNM, đã giúp VN-Index tiếp tục bật cao và kết phiên tại mức điểm cao nhất trong vòng hơn 1 tháng qua.

Đóng cửa, VN-Index tăng 2,17 điểm (+0,3%) lên mức 727,2 điểm, HNX-Index tăng 0,63 điểm (+0,69%) lên 91,91 điểm, UPCoM-Index tăng 0,57 điểm (+0,98%) lên 58,87 điểm.

Về phần các Dự, MSI nhận định đúng khi dự báo “phiên 17/5, nhiều khả năng VN-Index sẽ tăng điểm vượt khỏi ngưỡng 725 điểm”.

Trái lại, SHS đưa ra nhận định, trong phiên 17/5, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục giảm điểm để kiểm nghiệm lại lực cầu trong vùng hỗ trợ 723-725 điểm và xa hơn là ngưỡng hỗ trợ 719 điểm.

Tương tự, KIS và PHS cũng đưa ra nhận định thiếu chuẩn xác khi cho rằng áp lực bán còn tiếp diễn và VN-Index ghi nhận khả năng đảo chiều giảm điểm.

* Đến phiên giao dịch 18/5: Dù thị trường vẫn nhận được sự hỗ trợ của một số mã lớn như nhóm ngân hàng, dầu khí, bia, nhưng lực bán ồ ạt diễn ra tại nhiều mã tăng nóng thời gian qua đã lan rộng ra cả thị trường, kéo cả 2 chỉ số quay đầu đảo chiều và mất điểm cuối phiên.

Điểm tích cực là dòng tiền vẫn chảy mạnh vào thị trường, giúp thanh khoản tiếp tục được duy trì ở mức rất cao, đạt gần 5.700 tỷ đồng trên 2 sàn chính.

Đóng cửa, VN-Index giảm 0,21 điểm (-0,03%) về 726,99 điểm, HNX-Index giảm 0,24 điểm (-0,26%) về 91,67 điểm, UPCoM-Index giảm 0,76 điểm (-1,28%) về 58,11 điểm.

Về phần các Dự, hầu hết các công ty chứng khoán đều nhận định khá đúng về xu hướng thị trường khi dự báo thị trường tiếp tục giằng co với diễn biến phân hóa, như BVSC, BSC.

Trong khi đó, IVS nhận định thiếu chuẩn xác khi dự báo thị trường vẫn sẽ tiến lên một cách nhẹ nhàng nhưng khá chắc chắn và ở phiên ngày mai 18/5 điều đó sẽ tiếp tục diễn ra. Đồng thời, công ty chứng khoán này đã đưa ra quan điểm lạc quan với khả năng chinh phục đỉnh 731 điểm.

* Ở phiên giao dịch cuối tuần ngày 19/5: Sau chút ngập ngừng thận trọng đầu phiên, dòng tiền đã trở lại nhịp sôi động, giúp nhiều lớn hồi phục và VN-Index đã bật tăng mạnh về cuối phiên, vượt qua ngưỡng 730 điểm để bước vào vùng đỉnh cũ (giữa tháng 4/2017).

Dòng tiền tiếp tục ồ ạt đổ vào thị trường trong phiên chiều giúp sắc xanh lan tỏa. VN-Index vượt qua vùng đỉnh cũ và thiết lập mốc cao nhất trong khoảng 10 năm qua, hướng tới ngưỡng kháng cực mới 735 điểm.

Đóng cửa, VN-Index tăng 6,83 điểm (+0,94%) lên 733,82 điểm, HNX-Index tăng 0,72 điểm (+0,78%) lên 92,18 điểm, UPCoM-Index tăng nhẹ 0,03 điểm (+0,05%) lên 58,03 điểm.

Về phần các Dự, dù nhận định đúng xu hướng tăng của thị trường nhưng SHS còn khá thận trọng khi dự báo kháng cự gần nhất trong phiên 19.5 là mốc tâm lý 730 điểm.

Trong khi đó, MSI nhận định sai lệch khi dự báo “Phiên 19/5 sẽ tiếp tục là một phiên giảm giá của VN-Index khi diễn biến tiêu cực từ thị trường chứng khoán thế giới sẽ tiếp tục gấy ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư”.

Tin bài liên quan