Nhìn lại “Gia Cát Dự” nhận định chứng khoán tuần qua

Nhìn lại “Gia Cát Dự” nhận định chứng khoán tuần qua

(ĐTCK) Thị trường đã trải qua một tuần điều chỉnh cả về điểm số và thanh khoản, trong đó, VN-Index có thời điểm đe dọa ngưỡng hỗ trợ 710 điểm. Cùng Đầu tư Chứng khoán nhìn lại nhận định thị trường của một số công ty chứng khoán trong tuần vừa qua.

* Phiên giao dịch đầu tuần 17/4: Diễn biến của phiên sáng khiến nhiều người kỳ vọng thì trường sẽ có phiên hồi phục sau 3 phiên giảm liên tiếp tuần trước. Tuy nhiên, thị trường lại bất ngờ lao dốc ngay khi bước vào phiên giao dịch chiều xuống sát ngưỡng 710 điểm.

Đóng cửa, VN-Index giảm 7,62 điểm (-1,06%), xuống 710,83 điểm, HNX-Index giảm 1,34 điểm (-1,49%), xuống 88,3 điểm, UPCoM-Index giảm 0,15 điểm (-0,27%), xuống 57,05 điểm.

Về phần các Dự, nhận định của BSC đi ngược xu hướng thị trường khi dự báo phiên 17/4, thị trường sẽ hồi phục và dao động quanh ngưỡng 720 điểm khi các nhà đầu tư điều chỉnh lại trạng thái tâm lý trước các sự kiện quân sự trên thế giới.

Trái lại, KIS nhận định, Hệ thống chỉ báo xác nhận xu hướng và dòng tiền trên VN-Index bắt đầu giảm mạnh, báo hiệu rủi ro thị trường duy trì ở mức cao.

Tương tự, BVSC nhận định rủi ro giảm điểm của thị trường vẫn chưa được loại bỏ, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư tuyệt đối tránh mua đuổi khi thị trường bật tăng.

* Sang phiên giao dịch ngày 18/4: Áp lực bán mạnh khiến thị trường tiếp tục lao mạnh trong phiên sáng và tưởng chừng VN-Index sẽ đe dọa ngưỡng 700 điểm. Tuy nhiên, nhờ lực cầu bắt đáy nhập cuộc kịp thời, nhất là ở nhóm bluechip, giúp đà giảm của thị trường được thu hẹp

Nối tiếp phiên sáng, dòng tiền tiếp tục chảy mạnh khi thị trường bước vào phiên chiều, giúp 2 sàn niêm yết đều nhanh chóng đảo chiều lên mức cao nhất ngày khi đóng cửa.

Đóng cửa, VN-Index tăng 4,10 điểm (+0,58%), lên 714,93 điểm, HNX-Index tăng mạnh 0,83 điểm (+0,93%), lên 89,12 điểm, UPCoM-Index giảm nhẹ 0,06 điểm (-0,1%), xuống 56,99 điểm.

Về phần các Dự, nhận định của SHS khá đúng khi dự báo VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm điểm trong phiên 18/4 để kiểm nghiệm lại vùng hỗ trợ trong khoảng 705-710 điểm và có thể hồi phục về cuối phiên.

Trái lại, MSI nhận định áp lực bán vẫn còn rất mạnh và chưa cho thấy dấu hiệu kết thúc. Theo đó, nhiều khả năng trong 1-2 phiên tới, VN-Index sẽ test lại vùng hỗ trợ mạnh 700-705 điểm.

Tương tự, PHS, BSC, BVSC cũng dự báo về khả năng thị trường tiếp tục giảm.

* Trong phiên giao dịch 19/4: Dù thanh khoản suy giảm mạnh bởi dòng tiền thận trọng quan sát nhưng diễn biến hồi phục về cuối phiên sáng giúp nhà đầu tư kỳ vọng hơn về một phiên tăng điểm, giống phiên giao dịch hôm qua.

Không khiến giới đầu tư thất vọng, thị trường đã tiếp tục nhích bước trong phiên giao dịch chiều và VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất ngày nhưng thanh khoản lại giảm khá mạnh.

Đóng cửa, VN-Index tăng 1,84 điểm (+0,26%) lên mức 716,77 điểm, HNX-Index mức giảm nhẹ 0,01 điểm (-0,01%), xuống mức 89,11 điểm, UPCoM-Index tăng 0,29 điểm (+0,51%) lên 57,29 điểm.

Về phần các Dự, nhận định của IVS khá chuẩn xác khi cho rằng, việc hồi phục mạnh như vậy là tín hiệu tích cực cho phiên 19/4 và VN-Index sẽ thêm một phiên tăng điểm nữa nhưng không nhiều, bởi nhà đầu tư sẽ chốt lời ngắn hạn do vẫn còn lo ngại rủi ro.

Tương tự, SHS và MSI cũng đưa ra nhận định về xu hướng tăng của thị trường.

Bên cạnh đó đó, một số công ty chứng khoán vẫn khá thận trọng khi cho rằng phiên tăng điểm ngày 18/4 chưa có nhiều cơ sở để đánh giá về đợt hồi phục vững chắc như BVSC, FPTS.

Mặt khác, KIS nhận định VN-Index có khả năng sẽ bị thử thách mạnh hơn và tiếp tục rung lắc tại vùng 705-717 điểm.

* Đến phiên giao dịch 20/4: Dòng tiền tiếp tục hạn chế giao dịch và thận trọng quan sát trong khi lực cung có phần chiếm ưu thế trước lo ngại áp lực điều chỉnh, khiến thị trường diễn biến khá tiêu cực trong phiên sáng.

Sang phiên chiều, những tưởng thị trường sẽ hồi phục khi đang tiến dần về mốc tham chiếu nhưng áp lực bán bất ngờ gia tăng về cuối phiên đã đẩy chỉ số tại 2 sàn chính lùi về mức thấp nhất trong ngày.

Đóng cửa, VN-Index giảm 4,11 điểm (-0,57%) xuống 712,66 điểm, HNX-Index giảm 0,65 điểm (-0,73%) xuống 88,47 điểm, PCoM-Index tăng 0,12 điểm (+0,21%) lên 57,41 điểm.

Về phần các Dự, IVS đã đưa ra nhận định khá sát với diễn biến thị trường khi cho rằng nhiều khả năng VN-Index sẽ tích cực trong khoảng đầu phiên 20/4, nhưng áp lực bán sẽ quay lại ở phiên chiều, khiến chỉ số điều chỉnh nhẹ.

Bên cạnh đó, nhận định của KIS, BSC cũng có phần đúng khi cho rằng áp lực điều chỉnh sau thời gian dài tăng điểm vẫn còn tồn tại. Thậm chí PHS tiêu cực khi dự báo VN-Index có thể quay về thử thách lại vùng 705-710 điểm.

Trái lại, SHS đưa ra nhận định thiếu chuẩn xác khi dự báo nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục phục hồi trong phiên 20/4 để tiến vào vùng kháng cự 717-722 điểm.

* Ở phiên giao dịch cuối tuần ngày 21/4: Các cổ phiếu bluechip đã lấy lại trạng thái cân bằng hơn trong phiên sáng, nhiều mã hồi phục sắc xanh dù đà tăng còn khá hạn chế nhưng cũng đủ giúp thị trường đảo chiều thành công sau phiên điều chỉnh hôm qua.

Tuy nhiên, sang phiên chiều thị trường xuất hiện những tín hiệu khá tiêu cực khi áp lực bán đang dần chiếm ưu thế khiến thị trường quay đầu đi xuống. Chỉ số Vn-Index thu hẹp đà tăng điểm và chính thức đảo chiều sau hơn 30 phút giao dịch.

Đóng cửa, VN-Index giảm nhẹ 0,25 điểm (-0,04%) xuống 712,41 điểm, HNX-Index tăng 0,41 điểm (+0,46%) lên 88,87 điểm, UPCoM-Index giảm 0,1 điểm (-0,17%) xuống 57,31 điểm.

Về phần các Dự,  phiên điều chỉnh trước đó khiến hầu hết các công ty chứng khoán đều nhận định đúng về xu hướng thị trường khi dự báo VN-Index sẽ tiếp tục điều chỉnh để kiểm nghiệm lại mốc 710 điểm, điển hình là SHS, MBS.

Tuy nhiên, MSI đã có dự đoán khá trái ngược với diễn biến khi cho rằng VN-Index có thể sẽ giảm mạnh đầu phiên và phục hồi dần trong cuối phiên.

Tin bài liên quan