Đầu tư Chứng khoán số 54

Đầu tư Chứng khoán số 54

(ĐTCK) Đầu tư Chứng khoán số 54/2017, phát hành ngày 5/5/2017.

8-9. Đầu tư tư nhân 2017: điều gì đang chđợi?

87% ý kiến dự đoán, các hoạt động đầu tư ở Việt Nam sẽ tăng đáng kể trong vòng 12 tháng tới. Việt Nam được đánh giá có mức độ hấp dẫn đầu tư cao thứ hai ASEAN, chỉ sau Myanmar.

12. Chứng khoán tháng 5: Lực đỡ từ nhóm vốn hóa lớn  

9/10 doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất thị trường hiện nay đã hoàn tất họp cổ đông, hầu hết đều lạc quan về kế hoạch 2017. Dự báo, VN-Index sẽ có lực đỡ của nhóm vốn hóa lớn, giảm thiểu áp lực tâm lý “bán tháng 5”.

15. Cổ phiếu dầu khí đuối sức đến bao giờ?

Nhiều cổ đông bất ngờ khi PVD công bố báo cáo hợp nhất quý I/2017 với khoản lỗ ròng gần 9,5 tỷ đồng. Một DN điển hình cho sự minh bạch và hiệu quả trong nhiều năm liền, nay bị rơi vào vòng thua lỗ theo đà rơi của giá dầu…

16. Sự kiện - Bình luận 

Quý I/2017, Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất tiếp tục chiếm tỷ lệ lớn, đến 69,89% trên sàn HOSE. Dẫn đầu về thị phần vẫn là SSI, HSC và VCSC, nhưng từ vị trí thứ 4 trở xuống có sự thay đổi, đặc biệt xuất hiện gương mặt mới là Chứng khoán Artex.

17. Làm giá: nỗi niềm người “đứng mũi chịu sào

TTCK vận hành không hoàn hảo là nguyên nhân dẫn đến thực trạng có nhiều mã tốt, giá vẫn rơi sâu, bên cạnh những mã đầy nghi vấn, giá cao chót vót. Tại nhiều đại hội, Ban lãnh đạo rơi vào vòng bối rối khi cổ đông liên tục chất vấn nội dung "thị giá lệch".

20. GDP quý II: Khó vượt 6%

Theo CIEM, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý II sẽ cao hơn quý I, song mức tăng vẫn dưới 6%. Thâm hụt thương mại gia tăng do tăng nhu cầu đầu tư và nhập khẩu…

21. Thời sự kinh tế

Ông Phan Đức Hiếu, Viện phó Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng, chương trình khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp đang tiềm ẩn nguy cơ rơi vào bẫy “khoác áo” doanh nghiệp cho hộ kinh doanh, tức là chỉ đạt số lượng mà không có chất lượng.

24.Ngân hàng vẫn khó tìm đối tác ngoại

TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng, có nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến việc đầu tư vào hệ thống ngân hàng Việt Nam, kể cả những ngân hàng nhỏ có nợ xấu chấp nhận được. Tuy nhiên, điều họ e ngại nhất là giới hạn tỷ lệ sở hữu ngân hàng vẫn chưa được mở, hiện ở mức 30%.  

Liên hệ phát hành: Chị Thủy: 0969 315 888