Đầu tư Chứng khoán số 52

(ĐTCK) Đầu tư Chứng khoán số 52/2016 ra ngày 29/4/2016
Đầu tư Chứng khoán số 52

8.Chính phủ muốn TTCK sớm trở thành kênh dẫn vốn dài hạn

Ở mức vốn hóa thị trường cổ phiếu 35% GDP hiện tại, làm thế nào để đạt mục tiêu 70% GDP vào năm 2020? Đó là một bài toán khó nhưng phải có lời giải để TTCK sớm trở thành kênh huy động vốn dài hạn.

10.VN-Index có thể đạt 615 - 620 điểm trong tháng 5

 Đang có những dấu hiệu tích lũy tại vùng 590-595 điểm để VN-Index vươn lên ngưỡng  cao hơn, cũng như kỳ vọng sau mấy ngày nghỉ lễ, nhà đầu tư sẽ vào thị trường sung sức hơn mà bớt đi nỗi e ngại “Sell in May and go away”.

13.“Ông lớn” logistics lên sàn sau Cảng Sài Gòn là ai?

Ngành logistics dự báo sẽ “hot” khi một loạt hiệp định thương mại tự do có hiệu lực và sự xuất hiện của cổ phiếu Cảng Sài Gòn trên UPCoM nhắc nhở giới đầu tư tới không ít ông lớn ngành logistics đang đứng ngoài TTCK như VietJet Air, Vietnam Airlines...

15-51 .“Quản trị tốt-kinh doanh hiệu quả”

Những gương mặt doanh nhân nổi bật và tầm nhìn của họ sẽ xuất hiện trong chuyên đề đặc biệt  của ĐTCK chào mừng ngày thống nhất đất nước.

54. thời sự kinh tế

Với mức chi mua sắm tài sản công hiện tại, nếu mua theo phương thức tập trung, mỗi năm sẽ tiết kiệm khoảng… 1 tỷ USD, tức là hiện nay chúng ta đang lãng phí khoảng 22.000 tỷ đồng cho riêng hoạt động này.

55.Năm 2016, dự kiến Thanh tra Chính phủ sẽ vào VDB

Vào năm 2011, Thanh tra Chính phủ đã từng thanh tra VDB và phát hiện nhiều sai phạm trong cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu, khiến nguy cơ mất vốn cao.

56.Vụ “rút ruột” 26 tỷ đồng: Petromanning từ chối là bị hại

Có chuyện lạ này bởi rất có thể Petromanning “ngại” vạch áo cho người xem lưng khi bị can từng là cựu tổng giám đốc DN này.

58-59 ngân hàng - bảo hiểm

Năm 2015, các ngân hàng đã phải chi khoảng 75.000 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro và con số dự phòng năm nay tiếp tục không hề nhỏ, nên lợi nhuận quý I có tăng cũng không khiến nhiều người hồ hởi.

Liên hệ phát hành: Chị Thủy: 0969 315 888