Đầu tư Chứng khoán số 42/2015

(ĐTCK) Đầu tư Chứng khoán số 42/2015 ra ngày 8/4/2015
Đầu tư Chứng khoán số 42/2015

9.Khó “tiêu thụ” trái phiếu dài hạn, Bộ Tài chính... lo

Trái phiếu dài hạn đang ế nặng. Hướng giải bài toán huy động 250.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ năm nay rất có thể là… tăng thêm kỳ hạn ngắn.

10.‘soi’ giao dịch khối ngoại

Các quỹ ngoại đã thiệt nhiều hơn lợi sau cú bán ròng tới 917 tỷ đồng tháng 3 vừa qua và

dường như họ… đang sửa sai.

13.Hội nhập sẽ kích thích các giao dịch M&A

Từ 2014 đến 2030, Việt Nam cần đến 700 tỷ USD để đầu tư cho cơ sở hạ tầng và Cộng đồng kinh tế chung ASEAN có thể là cú huých để dòng vốn nội khối đổ vào các địa chỉ tiềm năng.

14.Quỹ đầu tư bất động sản, khả thi không?

Câu trả lời là không trong bối cảnh hiện nay, bởi còn quá nhiều rào cản để loại hình này ra đời và cũng bởi đầu tư vào bất động sản ở Việt Nam vẫn là một ma trận tù mù, thiếu minh bạch.

16.Quý I, nhiều DN báo lãi lớn

Thông tin kết quả kinh doanh quý I/2015 của các DN đang dần được hé mở và sẽ là một trong những cơ sở quan trọng để dòng tiền hướng tới.

18.DN “âm thầm” sang tay tài sản

Vinexad sắp bán trụ sở chính, còn LOD thì đã bán xong và chỉ khi cổ đông đến tận nơi mới hay. Thêm những ví dụ chứng minh tiếng nói cổ đông nhỏ… rất bé trong mắt lãnh đạo DN. 

25 Thị trường vàng

Giá vàng dường như đang xác định xu hướng tăng dài hạn, dù mức đỉnh nào cũng chịu thử thách và rung lắc mạnh.

22-23 Ngân hàng – Bảo hiểm  

NamA Bank chi phối Eximbank, MHB sáp nhập vào BIDV, Saigonbank về với Vietcombank… Những thương vụ “về một nhà” đầy thú vị đang dần lộ diện.

30 .Phân khúc căn hộ tầm trung vẫn là “xương sống” của thị trường

Nhưng cái “xương sống” này đang oằn cong vì gánh nặng cả chục ngàn căn hộ đang treo lơ lửng từ nay đến cuối năm 2015.