Vietnam Airlines có lãnh đạo mới

Ngày 23/5, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tại Hà Nội.
Lãnh đạo mới của Vietnam Airlines ra mắt Đại hội cổ đông. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo mới của Vietnam Airlines ra mắt Đại hội cổ đông. Ảnh: TTXVN

Đại hội đã thống nhất bầu ông Phạm Ngọc Minh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines thay thế cho ông Phạm Viết Thanh, hiện đang giữ cương vị Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; bầu ông Trương Trí Thành làm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty. Các quyết định sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/6 tới.

Ông Phạm Ngọc Minh sinh năm 1960, là kỹ sư kinh tế vận tải hàng không, tiến sĩ kinh tế; giữ chức vụ Tổng giám đốc Vietnam Airlines từ cuối tháng 12/2007. Ông Dương Trí Thành sinh năm 1961, trình độ thạc sĩ. Ông Thành được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines từ tháng 10/2008.

Báo cáo của Vietnam Airlines sau một năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần cho thấy, Tổng Công ty đã có những bước phát triển vượt bậc, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất đã thông qua.

Theo đó, Tổng Công ty đã hoàn tất việc chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, đang trong quá trình đàm phán hợp đồng mua bán cổ phần (SSA) với Tập đoàn hàng không Nhật Bản ANA Holdings để tiến hành ký kết đối tác chiến lược vào tháng 5/2016.

Kết thúc quý I năm 2016, Vietnam Airlines đã vận chuyển được hơn 4,6 triệu lượt khách, vượt kế hoạch và tăng trưởng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 34.500 chuyến bay nội địa và quốc tế an toàn, tăng 9,3% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu hợp nhất của Tổng Công ty ước đạt hơn 19.000 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ và đạt 26,4% kế hoạch năm. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế dự kiến đạt hơn 1.071 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ.

Đại hội cổ đông đã thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. Theo đó, Vietnam Airlines phấn đấu đạt tổng sản lượng vận chuyển khách là gần 20,1 triệu lượt khách; doanh thu hợp nhất là 77.800 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tổng Công ty đạt 2.300 tỷ đồng.

Tin bài liên quan