Tổng công ty Chè Việt Nam tổ chức ĐHCĐ lần đầu

Tổng công ty Chè Việt Nam tổ chức ĐHCĐ lần đầu

(ĐTCK) Ngày 11/12/2015, Tổng công ty Chè Việt Nam – Công ty TNHH MTV đã tổ chức cuộc họp ĐHCĐ lần thứ nhất để thành lập Tổng công ty Chè Việt Nam – CTCP. Tại cuộc họp, ĐHCĐ đã thông qua Điều lệ Công ty, bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát…

Theo đó, HĐQT mới gồm có 5 thành viên là: ông Lại Cao Lê (Chủ tịch HĐQT), ông Nghiêm Văn Thắng (Phó Chủ tịch HĐQT), ông Tạ Văn Quyền, ông Ngô Hồng Thái và ông Lê Mạnh Tiến.

Ban Kiểm soát gồm có 3 thành viên là: ông Trần Việt Thắng (Trưởng ban Kiểm soát), ông Nguyễn Đình Thành và bà Bùi Thị Xuân.

Phát biểu tại ĐHCĐ, ông Lại Cao Lê cho biết, với việc CTCP Đầu tư và sản xuất Thống Nhất (mã GTN) nắm giữ trên 74% vốn điều lệ Vinatea, Vinatea đã chính thức trở thành công ty con của Thống Nhất.

Trong chiến lược phát triển Vinatea, ông Lê cho rằng, nhân lực sẽ là yếu tố đặt lên hàng đầu, đi kèm với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng uy tín thương hiệu nhằm mục tiêu không chỉ nâng cao quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Vinatea mà còn là cả ngành chè Việt Nam.

Theo ông Lê, Thống Nhất đã có kinh nghiệm tham gia đầu tư và thúc đẩy Vang Đà Lạt (CTCP Thực phẩm Lâm Đồng, mã VDL) sẽ tạo ra động lực phát triển mới cho Vinatea.

Cụ thể, sau 3 năm đầu tư vào đây, VDL đã tăng gấp đôi doanh số, thu nhập người lao động tăng 1,5 lần, vốn hóa tăng gần 5 lần.

Tin bài liên quan