Sông Đà 10 (SDT) đặt kế hoạch lợi nhuận giảm gần 20%, hứa trả cổ tức 2015 trước 30/6/2017

Sông Đà 10 (SDT) đặt kế hoạch lợi nhuận giảm gần 20%, hứa trả cổ tức 2015 trước 30/6/2017

(ĐTCK) Sáng nay (27/4), Công ty cổ phần Sông Đà 10 (SDT - sàn HNX) tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017. Bên cạnh kết quả kinh doanh và kế hoạch 2017, nội dung được các cổ đông quan tâm là tiến độ thực hiện trả cổ tức các năm của SDT.

Tại Đại hội, ông Trần Văn Tấn, Tổng giám đốc SDT cho biết, doanh thu năm 2016 của Công ty đạt 1.373,7 tỷ đồng, hoàn thành 117% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 101,18 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch năm. Cổ tức 12%.

Năm 2017, SDT đặt kế hoạch doanh thu 1.310 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 81,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 64,97 tỷ đồng, giảm 19,6% so với thực hiện năm 2016. Cổ tức duy trì ở mức 12%.

Tại phần thảo luận, nhiều ý kiến cổ đông đề nghị Công ty nói rõ lý do chậm trả cổ tức năm 2015, đề nghị sớm chi trả cổ tức 2015 (10%) và 2016. Cổ đông cũng yêu cầu HĐQT Công ty dừng nhận thù lao, dừng trích quỹ khen thưởng phúc lợi trước khi trả cổ tức xong cho cổ đông.

Sông Đà 10 (SDT) đặt kế hoạch lợi nhuận giảm gần 20%, hứa trả cổ tức 2015 trước 30/6/2017 ảnh 1

Giải trình vấn đề này, ông Tấn cho biết, việc trả cổ tức chậm năm 2015 do Công ty gặp vấn đề trong thu hồi công nợ, chưa quyết toán được một dự án lớn thực hiện trong năm 2015.

Cụ thể, theo ông Tấn, công trình thủy điện Huội Quảng đã thi công xong từ cuối 2015, toàn bộ hồ sơ đã làm xong nhưng vướng theo chế độ chính sách nhà nước thay đổi, nên chưa quyết toán được, do đó Công ty hụt khoản thu 250 tỷ đồng tại dự này.

Ngoài ra, ông Trần Ngọc Lan, Chủ tịch HĐQT SDT cho biết, SDT là một trong các đơn vị xây lắp làm ăn có hiệu quả, kinh doanh rất tốt năm 2016, nhưng dòng tiền khó khăn, bởi nhiều dự án 2016 chưa quyết toán được. Mặt khác, Công ty đang tập trung nguồn tiền cho dự án Thủy điện Nậm Thơm vừa trúng thầu đầu năm 2017, hiện đã bỏ ra hơn 100 tỷ đồng cho dự án này.

Ông Lan hứa trả cổ tức năm 2015 trước 30/6/2017 và cố gắng trả cổ tức 2016 trước thời hạn quy định (6 tháng sau ĐHCĐ) vào tháng 10/2017.

Đối với chất vấn xung quanh kế hoạch 2017, doanh thu tăng nhưng lợi nhuận sụt giảm, ông Trần Ngọc Lan cho biết, trong quá khứ, SDT được nhận được các dự án nhờ được chỉ định thầu nên giá thầu cao như dự án Lai Châu, Sơn La, Hộị Quảng… Tuy nhiên, hiện nay, các dự án lớn của Tổng công ty Sông Đà gần như đã hết, các dự án mới của SDT phải đấu thầu nên giá thấp hơn, thông thường chỉ có từ 3-4% lợi nhuận trên một dự án. Đây là lý do kỳ vọng lợi nhuận 2017 của SDT thấp hơn so với cùng kỳ.

Tin bài liên quan