Việc miễn nhiệm các chức danh của ông Vũ Quang Hải tại Sabeco dự kiến sẽ được trình cổ đông tại đại hội bất thường vào tháng 2/2017.

Việc miễn nhiệm các chức danh của ông Vũ Quang Hải tại Sabeco dự kiến sẽ được trình cổ đông tại đại hội bất thường vào tháng 2/2017.

Sabeco xin ý kiến cổ đông miễn nhiệm ông Vũ Quang Hải

Hội đồng quản trị Sabeco dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, xin ý kiến miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 và Phó tổng giám đốc với ông Vũ Quang Hải.

Theo thông tin mới được Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) công bố, Hội đồng quản trị công ty đã quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, dự kiến diễn ra vào tháng 2/2017, nhằm thông qua một loạt quyết định về nhân sự của công ty.

Cụ thể, Hội đồng quản trị Sabeco sẽ xin ý kiến cổ đông để thực hiện miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Chung Chí Dũng; xin ý kiến về việc tham gia ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Liên quan đến công tác nhân sự, căn cứ đơn kiến nghị ngày 21/12/2016 của ông Vũ Quang Hải, Hội đồng này sẽ xin ý kiến Đại hội thực hiện miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Sabeco nhiệm kỳ 2013-2018 và chức danh Phó tổng giám đốc công ty đối với ông Hải.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Sabeco cũng lấy ý kiến cổ đông về việc tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Sabeco nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Nguyễn Thành Nam, hiện là Phó tổng giám đốc Sabeco.

Trao đổi trước đó, ông Vũ Quang Hải cho biết ông chọn thời điểm này mới làm đơn xin rút khi kết quả kinh doanh năm 2016 của Sabeco đã được công bố "hoành tráng" và công việc thuộc trách nhiệm quản lý "đã hoàn thành xong, để chứng minh năng lực của mình".

Hiện Bộ Công Thương đang là cổ đông lớn nhất của Sabeco với việc nắm giữ hơn 574,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 89,59% vốn điều lệ, trong khi số lượng cổ đông nước ngoài xấp xỉ 9,4%.

Ông Vũ Quang Hải được biết tới là con trai cựu Bộ trưởng Công Thương - Vũ Huy Hoàng, được điều động về làm lãnh đạo tại Sabeco đầu năm 2015 đảm đương vị trí thành viên Hội đồng quản trị, đại diện cổ phần Nhà nước tại Sabeco, đồng thời kiểm chức Phó tổng giám đốc.

Hồi giữa tháng 6, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI) đã có đơn "tố" việc điều động, bổ nhiệm ông Hải từ vị trí lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI) về Cục Xúc tiến thương mại với vai trò là Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu, rồi chuyển sang làm kiểm soát viên của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) và cuối cùng được điều chuyển về Sabeco... là thiếu minh bạch, mang tính vụ lợi và bị nghiêm cấm theo Luật Phòng chống tham nhũng.

Kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương công bố cuối tháng 10 vừa qua cũng cho biết những sai phạm của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016, nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Cụ thể, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Doanh nghiệp trong việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm kiểm soát viên Vinataba điều động, đề cử tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức Phó tổng giám đốc Sabeco.

Tin bài liên quan