Ông Nguyễn Mạnh Tiến và Trần Minh Tuấn (hai người đứng giữa) trong ngày nhận quyết định chức Phó tổng giám đốc PVC giữa tháng 8/2015.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến và Trần Minh Tuấn (hai người đứng giữa) trong ngày nhận quyết định chức Phó tổng giám đốc PVC giữa tháng 8/2015.

PVC miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Trần Minh Tuấn

Doanh nghiệp cho biết ông Trần Minh Tuấn thôi giữ chức Phó tổng giám đốc công ty này theo nguyện vọng cá nhân.

Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC - Mã CK: PVX) vừa công bố nghị quyết chấp thuận cho ông Trần Minh Tuấn thôi giữ chức Phó tổng giám đốc theo nguyện vọng cá nhân.

Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị, ông Trần Minh Tuấn có trách nhiệm bàn giao công việc hiện đang đảm nhận và giải quyết các tồn tại, vướng mắc (nếu có) theo quy định của PVC và pháp luật hiện hành.

Ông Trần Minh Tuấn sinh năm 1973 được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc PVC từ ngày 13/8/2015. Trước khi đảm nhận chức vụ trên, ông Tuấn là Phó chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Máy Thiết bị Dầu khí (PV Machino).

Cùng với ông Tuấn, PVC cũng công bố thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an) thi hành lệnh khám xét nơi làm việc đối với một Phó tổng giám đốc khác là ông Nguyễn Mạnh Tiến để điều tra việc cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến trước đây là phó kế toán trưởng tại Tổng công ty Sông Đà. Sau đó ông được điều chuyển về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) và giữ chức Phó trưởng ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán của Tập đoàn. Ông Trần Minh Tuấn và Nguyễn Mạnh Tiến đều được bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc PVC từ giữa tháng 8/2015.

Riêng trong ngày 16/9, giá trị vốn hóa của PVX đã mất hơn 40 tỷ đồng vì thông tin liên quan tới khởi tố các cựu lãnh đạo, lãnh đạo tại doanh nghiệp này.

Trước đó, ngày 15/9 Bộ Công an đã phát đi thông báo về việc khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam với 4 lãnh đạo của PVC liên quan tới thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng tại PVC, gồm: cựu Tổng giám đốc Vũ Đức Thuận, Nguyễn Mạnh Tiến và Trương Quốc Dũng đều là Phó tổng giám đốc PVC và Phạm Tiến Đạt - kế toán trưởng.Trong 4 người bị khởi tố chỉ có ông Nguyễn Mạnh Tiến là Phó tổng giám đốc hiện đang đương nhiệm tại PVC.

Tối 16/9, Bộ Công An công bố quyết định truy nã trong nước và quốc tế đối với bị can Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC do đã bỏ trốn; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự.

Tin bài liên quan